Chúng ta đã để vuột mất cơ hội giúp Hào Anh sống tốt hơn

(PLO)- Góc nhìn của chuyên gia tâm lý về trường hợp của cậu bé đáng thương Hào Anh ngày nào giờ lớn lên lại có những hành xử không chuẩn đối với chính người mẹ của mình.
Xem thêm: Hào Anh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà

Hào Anh giúp mẹ lột tỏi khi còn cơ hàn. Ảnh: TRẦN VŨ

Câu chuyện của Hào Anh đã nói lên điều gì? Hào Anh sống với cha dượng. Trong quản lý ca, chúng tôi gọi đó là đứa trẻ có vấn đề vì sống trong gia đình có vấn đề. Từ một đứa nhỏ lao động sớm, ít học, bị người lớn bạo hành và đối xử tệ bạc rồi sự thay đổi cuộc sống đột ngột khi có một số tiền lớn trong tay mà không nghề ngỗng gì cả, người thanh niên 18 tuổi đó sẽ sống như thế nào?

Hỏi tức đã có câu trả lời. Tôi cho rằng đây là bài học cho những người làm công tác xã hội ở cộng đồng khi quản lý ca. Lẽ ra khi Hào Anh được cho một số tiền lớn như thế, các hội đoàn cần tư vấn cho Hào Anh dùng số tiền đó học nghề, học văn hóa để có cuộc sống bền vững hơn để nuôi sống bản thân và có thể lo cho cha mẹ già yếu sau này, cần được giáo dục về bài học hiếu nghĩa. Đồng thời phải tư vấn cho cha mẹ em biết cần thấu hiểu con như thế nào.

Chúng ta đã để vuột mất một cơ hội giúp Hào Anh sống tốt hơn. Việc Hào Anh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà có thể hiểu ngầm rằng quyền lực của một con người không học thức mà chỉ nhận những bài học bạo hành từ người lớn dành cho đã vùng lên ngự trị. Có thể Hào Anh đã từng nghĩ rằng ông bà đang hưởng sái phần của tôi, cái phần mà tôi có được từ việc bị đối xử tệ bạc và đã có những cơn uất ức về tuổi thơ của mình. Do vậy các hội, đoàn ở Cà Mau cần nhìn vấn đề về Hào Anh nhân văn hơn, cần kết nối với các chuyên gia để hỗ trợ tâm lý lâu dài cho em.

Trong những bài giảng của tôi cho các cán bộ bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tôi thường hay đưa hình ảnh của Hào Anh ra để ví dụ. Tôi có cái nhìn tốt về em, tới giờ tôi vẫn tin em là người tốt vì em có khuôn mặt rất nhân hậu. Tôi được biết Cà Mau là tỉnh duy nhất có toàn bộ cán bộ phụ nữ học lớp cử nhân công tác xã hội của ĐH Mở TP.HCM (280 người) học cử nhân công tác xã hội, nghĩa là hội, đoàn của tỉnh này có lực lượng để làm công tác xã hội. Vấn đề là họ có nghĩ ra cách nào để làm tốt hơn cho ca của Hào Anh hay không.

TS THẠCH NGỌC YẾN, chuyên gia tư vấn tâm lý
TM ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.