Chung cư mini bị nứt cột ở quận Thanh Xuân là do xây sai phép

(PLO)- UBND quận Thanh Xuân thừa nhận chung cư mini bị nứt cột chịu lực khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp đã xây vượt tầng so với giấy phép được cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-4, Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, đã có văn bản trả lời câu hỏi của báo chí về các nội dung có liên quan đến toà chung cư mini (22 ngách 236/17 Khương Đình, phường Hạ Đình).

Theo đó, Văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho biết công tác giám định chung cư mini bị nứt cột đang được các cơ quan liên quan triển khai và chưa có kết quả.

Chung cư mini này được UBND quận Thanh Xuân hai lần cấp giấy phép xây dựng, lần cấp thứ hai điều chỉnh thấp đi so với lần cấp trước một tầng.

Cụ thể, tại giấy phép xây dựng 315/2016 được cấp ngày 24-6-2016, chung cư mini này được cấp phép xây dựng với quy mô 6 tầng có tầng lửng, tum thang kỹ thuật.

Còn tại giấy phép xây dựng số 673 được cấp ngày 16-9-2016, chung cư mini này được cấp phép xây dựng với với quy mô 5 tầng có tầng lửng, tum thang kỹ thuật.

Chung cư mini bị nứt cột ở quận Thanh Xuân là do xây sai phép
Chung cư mini tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) bị nứt cột chịu lực tại tầng 1 khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

“Hiện trạng công trình là nhà 8 tầng có tum thang. Công trình trên nằm trong các công trình đã được quận báo cáo đoàn kiểm tra theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội” - Văn phòng UBND quận Thanh Xuân thông tin.

Trước đó vào ngày 28-3, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Hà Nội, báo chí đã đề nghị UBND quận Thanh Xuân thông tin về kết quả kiểm định toà chung cư mini bị sự cố trên cũng như quá trình cấp phép, quản lý về trật tự xây dựng tại đây.

Tuy nhiên tại cuộc họp báo, đại diện UBND Thanh Xuân chỉ thông tin về diễn biến sự cố và các động thái từ cơ quan chức năng sau khi di dời 57 hộ dân ra khỏi chung cư mini xảy ra sự cố nứt cột chịu lực.

Người chủ trì cuộc họp báo sau đó đã phải đề nghị quận Thanh Xuân có văn bản cung cấp thông tin cho báo chí đối với nội dung giấy phép xây dựng và quá trình quản lý trật tự xây dựng tại chung cư mini này trước ngày 10-4.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 24-2, gần 60 hộ dân sống tại chung cư mini 8 tầng ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đã phải di dời khẩn cấp do toà nhà xảy ra sự cố nứt cột chịu lực ở khu vực tầng 1.

Sau đó chính quyền địa phương đã phải tổ chức họp giữa người dân, chủ đầu tư toà nhà và yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục sự cố trên.

Đồng thời , UBND TP Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu UBND quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố nứt cột chịu lực tại chung cư mini và làm rõ, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.