Chung cư Harmona: Không có chuyện BIDV nói “đuổi người dân ra khỏi nhà”

(PLO)- Công ty CP Thanh Niên đã vi phạm cam kết giữa hai bên, tự ý bán căn hộ, không chuyển tiền về ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký và nhiều lần không thực hiện đúng cam kết.

Theo một thông cáo mới phát đi của Ngân hàng BIDV, đơn vị này nhấn mạnh việc BIDV Bắc Sài Gòn nhận thế chấp dự án The Harmona là đúng theo quy định của pháp luật và yêu cầu Công ty CP Thanh Niên phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Hợp đồng tín dụng giữa BIDV và Công ty Thanh Niên bắt đầu từ năm 2008, khi chủ đầu tư chưa bán căn hộ cho người mua. Kèm theo các bản hợp đồng được ký kết giữa hai bên liên quan đến việc tài trợ dự án The Harmona luôn có điều khoản kèm theo. Theo đó, việc chuyển nhượng tài sản khi chưa trả hết nợ phải có ý kiến chấp thuận của ngân hàng, đồng thời tiền bán hàng từ dự án phải được chuyển về tài khoản tại BIDV để thu nợ.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 136 tỉ đồng tiền bán căn hộ được chuyển về BIDV Bắc Sài Gòn. BIDV đã giải chấp đối với 19 căn hộ đã nộp đủ tiền qua tài khoản, tương đương 40 tỉ đồng.

Việc Công ty CP Thanh Niên tự ý bán hết căn hộ cho khách hàng mà không chuyển tiền về tài khoản của BIDV Bắc Sài Gòn đã vi phạm nghiêm trọng cam kết. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật vì vi phạm này.

Chung cư Harmona: Không có chuyện BIDV nói “đuổi người dân ra khỏi nhà” ảnh 1
Chung cư The Harmona

Từ đầu năm 2016, BIDV đã ba lần nhắc nhở và làm việc với Công ty CP Thanh Niên về phương án trả nợ.

Cụ thể lần 1 là ngày 12-4, Công ty CP Thanh Niên (bên vay), Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình (bên bảo đảm) cam kết trước ngày 15-4 sẽ làm việc với tổ chức tín dụng khác để mua lại toàn bộ nợ vay của Công ty CP Thanh Niên tại BIDV Bắc Sài Gòn.

Lần 2, ngày 28-4, Công ty cam kết chậm nhất đến ngày 15-5 sẽ thanh toán 300 tỉ đồng bao gồm toàn bộ nợ gốc và một phần lãi vay, trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết ngân hàng sẽ phát mại tài sản thế chấp là dự án The Harmona tại 33 Trương Công Định để thu tất toán nợ vay.

Lần 3, ngày 29-4, Công ty CP XNK Tân Bình và BIDV Bắc Sài Gòn thống nhất chậm nhất đến ngày 20-5 nếu Công ty CP Thanh Niên chưa thanh toán hết nợ quá hạn, Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình đồng ý bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thế chấp là dự án The Harmona để ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay.

Thế nhưng đến ngày 24-5, Công ty CP Thanh Niên vẫn chưa thanh toán bất kỳ một khoản nợ nào như đã cam kết.

Vì vậy, BIDV Bắc Sài Gòn đã phát hành Thông báo số 840/BIDV.BSG-KHDN1 “yêu cầu Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình và Ban quản lý chung cư The Harmona thu xếp, thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản bảo đảm nêu trên cho ngân hàng để xử lý theo thỏa thuận”. BIDV hoàn toàn không đưa ra phát ngôn rằng “đuổi người dân ra khỏi nhà”.

Chung cư Harmona: Không có chuyện BIDV nói “đuổi người dân ra khỏi nhà” ảnh 2
BIDV không tuyên bố đuổi người dân ra khỏi nhà

"Việc BIDV yêu cầu Công ty Thanh Niên xử lý tài sản đảm bảo theo đúng Nghị định 163 là phù hợp với quy định của pháp luật. Việc phát hành thông báo gửi các bên liên quan và yêu cầu chủ đầu tư bàn giao tài sản bảo đảm hoàn toàn hợp pháp và không trái với quy định của pháp luật hiện hành" - BIDV nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo trên, Công ty Thanh Niên đã có văn bản phản hồi, thừa nhận chưa thực hiện đúng cam kết và đề nghị BIDV… gia hạn thêm đến ngày 03-6.

Với thiện chí hỗ trợ tối đa cho khách hàng, BIDV Bắc Sài Gòn và công ty đã tiếp tục lập biên bản, thống nhất trước ngày 15-6, Công ty Thanh Niên phải tất toán toàn bộ khoản vay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.