“Chứng chỉ” đặc biệt của học trò Việt ở Biển Hồ

(PL0) – Những đứa trẻ dù trên 10 tuổi vẫn không được nhận vào lớp một của trường Tiểu học Việt Nam ở hồ Tonle Sap (còn gọi là Biển Hồ) nếu chúng không có “chứng chỉ” đặc biệt này.

Tonle Sap (Camphuachia) là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á nên được người Việt gọi là Biển Hồ. Từ lâu, tại đây đã hình thành một làng người Việt mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá.

Ông Võ Văn Đầy, từng đảm nhận công tác "quản lý" làng người Việt ở Biển Hồ cho biết, tính đến đầu năm 2017, tại đây còn hơn 500 hộ gia đình người Việt sinh sống trên nhà nổi ven hồ. Mỗi hộ có khoảng 10 người.

Tại Biển Hồ hiện có một trường tiểu học dành cho trẻ em người Việt. Trường có 413 học sinh, chia làm 10 lớp, từ lớp một đến lớp năm, dạy theo chương trình giáo dục của Việt Nam. Ảnh: TRUNG THANH

Học trò ở đây không phải đóng học phí mà còn được nhà trường cho ăn uống, cung cấp sách vở quần áo miễn phí. Ảnh: TRUNG THANH

Tuy nhiên, để được vào lớp một, ngoài đủ tuổi theo quy định, trẻ em ở Biển Hồ còn phải có thêm một “chứng chỉ” quan trọng khác – đó là phải biết bơi thành thạo. Đây là quy định bắt buộc vì trường học nằm trên mặt nước, trẻ em phải đi xuồng đến lớp, thậm chí phải lội bộ qua nước ở những đoạn nước nông.

Hai bé gái này đã 12 tuổi nhưng chỉ mới học đến lớp 2. Hai em cho biết nguyên nhân là do chậm biết bơi nên đi học muộn. Ảnh: TRUNG THANH

Để thích nghi với cuộc sống lênh đênh trên sóng nước và để có "chứng chỉ" nhập học, hầu như đứa trẻ nào ở Biển Hồ cũng phải làm quen với sóng nước khi còn rất nhỏ. Ảnh: TRUNG THANH

Ngoài biết bơi, trẻ em người Việt ở Biển Hồ cũng phải tập chèo xuồng từ bé để theo bố mẹ mưu sinh. Ảnh: TRUNG THANH

Ông Trần Văn Tư (quê Tây Ninh), Hiệu trưởng trưởng Tiểu học Việt Nam ở Biển Hồ cho biết, hiện trường có 413 học sinh theo học. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động dạy học của trường chủ yếu do khách du lịch và các mạnh thường quân hỗ trợ. Ảnh: TRUNG THANH

Đến hết lớp 5, học trò Việt ở Biển Hồ phải nghỉ học vì  không còn chương trình để học tiếp. Hầu hết các em phải theo bố mẹ mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá.  Tương lai cũng vô cùng bấp bênh, mờ mịt.  Ảnh: TRUNG THANH

Theo ông Ông Võ Văn Đầy, so với những năm trước đây, hiện nay lượng cá tôm ở Biển Hồ giảm đáng kể.  Do mưu sinh cũng ngày càng khó khăn, cộng thêm với tâm lý tha hương bất định nên vài năm gần số người Việt rời Biển Hồ trở về nước cũng khá đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.