Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2

(PLO)- TP.HCM đang gấp rút khép kín vành đai 2 trước năm 2020. 

Sáng 29-12, Sở GTVT tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc mới trên đường vành đai Đông (là phân đoạn của tuyến vành đai 2, nằm ở phía đông bờ sông Sài Gòn).

Trong giai đoạn 1, cầu Rạch Chiếc mới dài 540 m, rộng 22 m cho bốn làn xe nằm ở bên trái tim tuyến quy hoạch được duyệt, theo hướng từ cầu Phú Mỹ đi xa lộ Hà Nội. Trong giai đoạn 2 sẽ xây phần cầu tương tự, bốn làn nằm bên phải cầu vừa xây dựng xong.Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc mới.

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 2
 

Nét đặc biệt của phần cầu chính là ba nhịp vòm ống thép nhồi bê tông giản đơn lần đầu tiên được TP.HCM xây dựng. 

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 3
 

Theo ông Vũ Kiến Thiết - Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (đơn vị chủ đầu tư xây dựng cầu), trước mắt các loại xe từ hướng cảng Cát Lái lên được đi trên đường vành đai Đông qua cầu Rạch Chiếc mới theo đường D1, D2 của Khu công nghệ cao để ra xa Lộ Hà Nội và ngược lại. Ảnh: Sơ đồ lộ trình được đi của các loại xe.

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 4
 

Không đợi ngày cầu Rạch Chiếc mới xây dựng xong, từ nhiều năm trước nhiều nhà đầu tư “đón gió” đã xây lên những bloc nhà, biệt thự vườn nằm gần cầu và dọc vành đai Đông.

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 5
 

Dọc đường D1 và D2 trong Khu công nghệ cao hệ thống hạ tầng ngầm đang được hoàn thiện trong khi nhà xưởng của các nhà đầu tư trong, ngoài nước cũng đua nhau mọc lên. 

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 6
 

“Điểm nhấn” chính của Khu công nghệ cao là hệ thống nhà, xưởng của Tập đoàn điện tử Samsung mọc lên vun vút để tận dụng, phát huy tối đa con đường lên - xuống cảng Cát Lái trước mặt tiền vừa thông. 

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 7
 

Theo kế hoạch, đoạn vành đai Đông từ nút giao Mỹ Thủy đến cầu Rạch Chiếc mới dài 5,5 km, được đưa vào sử dụng từ năm 2013 và hiện chỉ là đường song hành hai bên (lõi giữa để trống), mỗi bên mặt đường rộng 7,5 m sẽ được đầu tư khoảng 250 tỉ đồng để mở rộng lên thành 10,5 m cho ba làn xe mỗi chiều. Khi đó sẽ đáp ứng được lượng xe tải nặng tăng cao từ miền Tây, cảng Cát Lái đi - về qua Khu công nghệ cao để ra xa lộ Hà Nội. Ảnh: Cầu Bà Cua nằm trên đoạn 5,5 km cũng sẽ được nâng cấp, mở rộng.

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 8
 

Trước đó, ngày 3-12-2015, TP đã động thổ xây dựng đoạn vành đai Đông từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao cầu vượt Gò Dưa dài 2,7 km, rộng 67 m. 

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 9
 

Như vậy, đến nay phân đoạn vành đai Đông còn hai đoạn nhỏ: Đoạn 1 từ cầu Rạch Chiếc mới đến nút giao thông Bình Thái, quận 9 dài 3,82 km; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến ngã ba Linh Đông (đường Phạm Văn Đồng), quận Thủ Đức dài 2 km; cả hai đoạn này cùng rộng 67 m. Là người đã đeo bám, chỉ đạo, đốc thúc xây dựng vành đai 2 trong nhiều nằm qua, ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP, có mặt trong sáng 29-12 hy vọng đến trước năm 2020 TP sẽ xây dựng khép kín vành đai 2. 

Chùm ảnh: Thông cầu Rạch Chiếc mới nối dài thêm vành đai 2 ảnh 10
 

Khi đó, tuyến vành đai 2 bao quanh TP dài hơn 64 km sẽ gồm các tuyến liên hoàn: Quốc lộ 1 (từ cầu vượt Gò Dưa) - đoạn vành đai 2 qua huyện Bình Chánh (từ nút giao quốc lộ 1 - An Lập nối vào đường Nguyễn Văn Linh) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - vành đai Đông (qua quận 2, 9 và Thủ Đức) - nối vào lại quốc lộ 1 ở cầu vượt Gò Dưa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.