Chùm ảnh: Phố Hà Nội vắng tanh sau mấy giờ giãn cách

(PLO)- Sau ít giờ Hà Nội thực hiện giãn cách toàn TP theo chỉ thị 16, đường phố vắng tanh, các cửa hàng đều đóng nhưng ở các siêu thị, chợ dân sinh được phép mở…

Đêm 23-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có chỉ thị số 17 yêu cầu thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thời gian giãn cách kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ 6 giờ ngày 24-7. 

Chỉ sau ít giờ giãn cách, đường phố Hà Nội rất vắng. PLO ghi nhận một số hình ảnh khá khác lạ so với ngày thường này.

Sáng ngày 27-4, phố  Tràng Tiền bên  cạnh là Hồ Gươm vắng tanh sau ít giờ thực hiện lệnh giãn cách xã hội toàn TP.

Xe tuần tra của lực lượng công an phường đi khắp các đường phố, ngõ ngách nhắc nhở người dân thực hiện việc giãn cách.

Biển cảnh bảo người dân về các mức xử phạt khi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 đặt ngay đầu khu Tràng Tiền Plaza

Giây chăng, biển cảnh báo trên vỉa hè đi bộ quanh Hồ Gươm..

Lực lượng giữ trật tự tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm túc trực để nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19

Chợ Đồng Xuân, nơi bán buôn sầm uất bậc nhất ở Hà Nội đóng cửa.

Pano nhắc nhở người dân tuân thủ quy định 5K treo trước hàng rào ra vào chợ Đồng Xuân, để có thể vào các gian bán mặt hàng thiết yếu.

Duy nhất các cửa hàng bán buôn lương thực, thực phẩm phía sau chợ Đồng Xuân là được mở cửa với điều kiện phải tuân thủ nghiêm ngặn quy định phòng chống dịch COVID-19.

Hàng loạt cửa hàng tại phố Hàng Ngang - Hàng Đào, phố buôn bán nhộn nhịp nhất Hà Nội đóng cửa im lìm, đường phố lác đác bóng người.

Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu đóng cửa ngày giãn cách, tranh thủ sửa sang lại mặt tiền

Chuỗi cafe Aha tại nhiều tuyến phố cũng đóng cửa, ngừng kinh doanh

Bến xe Giáp Bát, bến xe phía Nam có lưu lượng xe lớn nhất Hà Nội ngừng hoạt động, cửa ra vào đóng lại

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (1 trong số 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ Thủ đô) bị ách tắc giao thông vào sáng ngày 24-7. Nhiều phương tiện bị yêu cầu quay đầu vì không thuộc 3 đối tượng ưu tiên đi lại trên địa bàn TP trong lúc giãn cách xã hội.

Chợ dân sinh Thanh Hà (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) mở cửa phục vụ người dân với sự nhắc nhở của công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện.

Người dân đến mua hàng tại chợ dân sinh Yên Thái (phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm) phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Siêu thị Vinmart, Khu đô thị Times City đầy ắp hàng hoá vào sáng ngày 24-7, không có hiện tượng người dân chen chúc mua hàng.

Cảnh người dân đến chợ Đền Lừ (quận Hoàng Mai) mua thực phẩm vào sáng ngày 24-7

Các gian hàng lương thực, thực phẩm tại chợ dân sinh Yên Thái (phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm) được phép mở cửa với điều kiện tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.