Chùm ảnh: Dự án nhà máy xi măng 4.000 tỉ thành nơi... nuôi bò

(PLO)-  Dự án nhà máy xi măng Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng “đắp chiếu” trong hơn 10 năm qua.
Nhà máy xi măng Nam Đông (xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) có vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án thành nơi để chăn nuôi bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhà máy xi măng Nam Đông (xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) có vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án thành nơi để chăn nuôi bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Tháng 3-2009, dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được khởi công tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông. Dự án có diện tích khoảng 40 ha, do Công ty CP Đầu tư xi măng Nam Đông - Việt Song Long làm chủ đầu tư với tổng vốn lên đến 4.437 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN DOTháng 3-2009, dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được khởi công tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông. Dự án có diện tích khoảng 40 ha, do Công ty CP Đầu tư xi măng Nam Đông - Việt Song Long làm chủ đầu tư với tổng vốn lên đến 4.437 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN DO
Theo kế hoạch, dự án được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2011. Lãnh đạo địa phương và người dân kỳ vọng dự án khi hoạt động sẽ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi Nam Đông. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo kế hoạch, dự án được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2011. Lãnh đạo địa phương và người dân kỳ vọng dự án khi hoạt động sẽ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi Nam Đông. Ảnh: NGUYỄN DO

Để dự án sớm thi công, 40 hộ dân của thôn 5, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông đã nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui ban đầu, dự án thi công chậm chạp và sau đó phải “đắp chiếu” trong suốt 10 năm qua. Ảnh: NGUYỄN DO

Để dự án sớm thi công, 40 hộ dân của thôn 5, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông đã nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui ban đầu, dự án thi công chậm chạp và sau đó phải “đắp chiếu” trong suốt 10 năm qua. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Lê Hiến (ở xã Thượng Quảng) cho biết, dù bị thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng ngày nhà máy khởi công nhiều người dân rất vui vì nghĩ sẽ có thêm công ăn việc làm trong tương lai. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Lê Hiến (ở xã Thượng Quảng) cho biết, dù bị thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng ngày nhà máy khởi công nhiều người dân rất vui vì nghĩ sẽ có thêm công ăn việc làm trong tương lai. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuy nhiên, theo ông Hiến, từ khi khởi công cách đây 13 năm, đến nay dự án mới chỉ có nhà điều hành đang xuống cấp. Cả khu vực cỏ mọc um tùm trong khi người dân thiếu đất trồng trọt, sản xuất. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuy nhiên, theo ông Hiến, từ khi khởi công cách đây 13 năm, đến nay dự án mới chỉ có nhà điều hành đang xuống cấp. Cả khu vực cỏ mọc um tùm trong khi người dân thiếu đất trồng trọt, sản xuất. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong khu đất của dự án có một tòa nhà hành chính hai tầng khá hoàn thiện. Phía trước có cổng, chốt bảo vệ và hàng rào bằng bê tông, các phía còn lại được rào bằng thép gai. Bên trong dự án, người dân chăn nuôi trâu bò và một khu đất lớn được dùng để trồng cỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong khu đất của dự án có một tòa nhà hành chính hai tầng khá hoàn thiện. Phía trước có cổng, chốt bảo vệ và hàng rào bằng bê tông, các phía còn lại được rào bằng thép gai. Bên trong dự án, người dân chăn nuôi trâu bò và một khu đất lớn được dùng để trồng cỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu vực được người dân tận dụng trồng cỏ làm thức ăn cho trâu, bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu vực được người dân tận dụng trồng cỏ làm thức ăn cho trâu, bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Dãy nhà hai tầng xuống cấp theo thời gian và tác động của trâu bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Dãy nhà hai tầng xuống cấp theo thời gian và tác động của trâu bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Những căn phòng ở tầng một của căn nhà thành nơi nuôi, nhốt trâu bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Những căn phòng ở tầng một của căn nhà thành nơi nuôi, nhốt trâu bò. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi khởi công xây dựng thì dự án chậm tiến độ nên Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế có đơn đề nghị gia hạn và được UBND tỉnh đồng ý. Sau đó, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo quy hoạch. Trong đó, dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được giãn tiến độ sang giai đoạn sau năm 2015. Đến ngày 28-8-2014, Thủ tướng ban hành Công văn 1592/TTg-KTN về việc rà soát các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam. Theo đó hoãn triển khai dự án Nhà máy xi măng Nam Đông. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi khởi công xây dựng thì dự án chậm tiến độ nên Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế có đơn đề nghị gia hạn và được UBND tỉnh đồng ý. Sau đó, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo quy hoạch. Trong đó, dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được giãn tiến độ sang giai đoạn sau năm 2015.

Đến ngày 28-8-2014, Thủ tướng ban hành Công văn 1592/TTg-KTN về việc rà soát các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam. Theo đó hoãn triển khai dự án Nhà máy xi măng Nam Đông. Ảnh: NGUYỄN DO

Năm 2019, UBND tỉnh này có Tờ trình 1072/TTr-UBND gửi Thủ tướng về việc đề nghị tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xi măng Nam Đông. Đồng thời trong chuyến làm việc với tỉnh vào giữa năm 2019, Thủ tướng ban hành Thông báo kết luận 212/TB-VPCP. Ảnh: NGUYỄN DO

Năm 2019, UBND tỉnh này có Tờ trình 1072/TTr-UBND gửi Thủ tướng về việc đề nghị tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xi măng Nam Đông. Đồng thời trong chuyến làm việc với tỉnh vào giữa năm 2019, Thủ tướng ban hành Thông báo kết luận 212/TB-VPCP. Ảnh: NGUYỄN DO

Thông báo này quy định để dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được xem xét tiếp tục triển khai thì phải được rà soát tiến độ, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác. Hiện nay sở KH&ĐT cùng với các cơ quan liên quan đang tiến hành kiểm tra, rà soát. Khi có kết quả sẽ báo cáo lên UBND tỉnh để trình Thủ tướng xem xét. Ảnh: NGUYỄN DO

Thông báo này quy định để dự án Nhà máy xi măng Nam Đông được xem xét tiếp tục triển khai thì phải được rà soát tiến độ, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác. Hiện nay sở KH&ĐT cùng với các cơ quan liên quan đang tiến hành kiểm tra, rà soát. Khi có kết quả sẽ báo cáo lên UBND tỉnh để trình Thủ tướng xem xét. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.