Chùm ảnh: 7 năm xây chưa xong 200 m cầu, còn đi thu phí ‘lụi’

(PLO)- Dù đã được khởi công cách đây bảy năm, dự án cầu Hòa Viên vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu". Hơn thế, việc một số công nhân của đơn vị thi công lập chốt thu phí phương tiện qua sông khiến người dân càng bức xúc.

Năm 2006, dự án xây dựng cầu Hòa Viên được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt. Năm 2009, cầu chính thức được khởi công với chiều dài gần 190 m, rộng khoảng 8 m, tổng mức đầu tư gần 35 tỉ đồng. Đến tháng 7-2008, dự án được điều chỉnh một số hạng mục, nâng tổng mức đầu tư lên 47,5 tỉ đồng. Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới, dự án được giao cho Ban quản lý dự án giao thông 2 (Sở GTVT TP Hà Nội) làm chủ đầu tư. 

Theo tiến độ đề ra, dự án được tiến hành trong thời gian 18 tháng. Thế nhưng trên thực tế, sau bảy năm triển khai, đến nay đơn vị thi công mới lắp đặt xong bốn nhịp dầm, bốn trụ và một mố cầu, tương đương 60% khối lượng công việc.

Do “đắp chiếu” nhiều năm, một số hạng mục của công trình có dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể, nhiều vị trí thành cầu bê tông đã bị lở, trơ sắt thép khiến không ít người lo ngại liệu những hạng mục này có đảm bảo an toàn lượng khi thi công lại hay không.

Ông Lê Xuân Hùng - Trưởng ban dự án cầu Hòa Viên khẳng định: “Dầm bê tông có rêu mốc một chút, cấu thép chờ có hoen gỉ, khi thi công lại các đơn vị chuyên môn sẽ đánh bóng thép, đổ bê tông phần tai cầu. Do kết cấu này không phải trụ lực của công trình nên hoàn toàn có thể yên tâm, không ảnh hưởng đến chất lượng”.

Một vấn đề khác cũng khiến người dân bức xúc, đó là việc một số công nhân của đơn vị thi công đã lập chốt, lắp barie trên chiếc cầu tạm nối hai xã với nhau để thu phí. Dù đã có biển cấm "Công trường thi công, không nhiệm vụ miễn vào" nhưng các phương tiện ô tô, xe tải vẫn được lưu thông hằng ngày.

Các phương tiện là ô tô, xe tải muốn đi qua sông bằng cầu tạm sẽ phải nộp phí 20.000-50.000 đồng/lượt. Ghi nhận thực tế, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, có tới hơn 20 lượt xe ô tô các loại đi qua chiếc cầu tạm này, vậy nhưng tất cả khoản thu này đều không hề có vé hay biên lai gì. 

Chùm ảnh: 7 năm xây chưa xong 200 m cầu, còn đi thu phí ‘lụi’ ảnh 8

Lãnh đạo hai xã Hòa Chính và An Viên khẳng định việc quản lý cầu tạm là do chủ đầu tư và đơn vị thi công, việc thu phí hay không thì không thuộc thẩm quyền và xã cũng không biết.

Chùm ảnh: 7 năm xây chưa xong 200 m cầu, còn đi thu phí ‘lụi’ ảnh 9Trong khi đó, Ban quản lý dự án 2 cho biết đã có văn bản và nhà thầu cũng cam kết giao cầu tạm cho địa phương quản lý. Việc này là cho đi nhờ chứ không kinh doanh hay thu phí gì cả, còn việc quản lý như thế nào thì hỏi thêm địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn Phát (đơn vị quản lý cầu tạm) cho biết cầu tạm này phục vụ thi công là chính, hiện có cho người dân trong khu vực lưu thông qua; công ty đã nhận được phản ánh và cũng quán triệt không thu phí. “Tuy nhiên, trên hiện trường không thể tránh khỏi anh em công nhân có đồng ra đồng vào. Chắc anh em cũng chỉ lấy 5.000 đến 10.000 đồng" (?).

Bảy năm nay, người dân tại hai xã Hòa Chính và Viên An vẫn phải “dài cổ” mong chờ dự án cầu Hòa Viên được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Không biết chừng nào họ mới được đi trên cây cầu chính thức và không phải đóng những khoản phí bất minh này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.