BÀ RỊA- VŨNG TÀU:

Chưa yêu cầu lãnh đạo công ty báo cáo vụ tiêm HIV

(PLO)- Chiều 24-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức cuộc họp giao ban báo chí Quý 1-2017. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành cung cấp thông tin chính thức và trả lời một số vấn đề “nóng”  báo chí, dư luận quan tâm trong tỉnh thời gian gần đây.

Liên quan đến vụ Cố ý truyền nhiễm HIV cho người khác mà báo chí phản ánh thời gian qua, ông Nguyễn Quang Long, Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh cũng đã thông tin về quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm (ngày 11-4 vừa qua) vụ án. Theo ông Long, Viện KSND tỉnh đã làm đúng quy định trong việc đình chỉ điều tra bị can với bà Đào Thị Thu Thảo. Việc giám định pháp y tâm thần đối với bà Thảo là một kết luận khoa học của Viện Pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa. Hiện TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do chưa đồng tình với kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bà Thảo.

Đến nay Tòa chưa có quyết định chính thức, Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chưa nhận được hồ sơ do vậy chưa thể tiến hành các bước tố tụng tiếp theo. Việc có phục hồi điều tra bị can với bà Thảo hay không Viện chưa thể trả lời do chưa nhận được hồ sơ Tòa chuyển.

Báo Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: Một số thông tin trên báo cho rằng người yêu của bà Thảo (cũng là người yêu của bà N.T.L- mẹ của bé N.Đ.H, bị hại trong vụ án) là một lãnh đạo của công ty B - một DN Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Khi bà Thảo bị bắt, tỉnh có yêu cầu lãnh đạo này tường trình, báo cáo lại vụ việc hay không? Ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ trưởng Tổ Công tác thông tin báo chí của tỉnh trả lời, tỉnh chưa yêu cầu lãnh đạo này báo cáo.

Theo ông Thông, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho rằng đây là vấn đề cá nhân của lãnh đạo trên. Việc xét xử vụ án của các cơ quan tư pháp là độc lập. Tuy nhiên tỉnh cũng đề nghị các cơ quan tố tụng thực hiện đúng tố tụng, sớm xét xử vụ án công bằng, nghiêm minh đúng pháp luật. Nếu có các thông tin khác tỉnh sẽ sớm thông tin tới báo chí, sai tới đâu xử lý tới đó.

Ngoài vụ việc trên, ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng thông tin về việc nguyên nhân dẫn tới đầm nước chuyển màu hồng tím tại khu vực gần cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành mà báo chí đã phản ánh. Theo ông Cường hiện tượng này đã xuất hiện khoảng 10 năm nay. Nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm, tích tụ từ 14 nhà máy, cơ sở chế biến hải sản tại khu vực xã Tân Hải xả thải ra môi trường. Thời gian gần đây hiện tượng này xuất hiện trở lại.

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện một cơ sở chế biến hải sản gần đó có hành vi xả thải ra môi trường. Cơ sở này đã bị xử lý, đình chỉ hoạt động. Các cơ sở chế biến hải sản cũng đã có phương án di dời sang vị trí khác.

Riêng về khắc phục hư hỏng tại cống số 6, tỉnh đã phê duyệt phương án, kinh phí sửa chữa và nâng cấp trong tháng 5-2017. UBND tỉnh cũng đã nghe các sở, ngành báo cáo về phương án móc số bùn sình (khoảng 130.000 m3) ô nhiễm còn trong hồ để xử lý toàn bộ nước trong đầm.

 

Thành lập Tổ công tác cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí

Cũng trong buổi họp giao ban, ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã công bố thông tin về việc ngày 17-4 vừa qua, Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã có quyết định thành lập Tổ công tác thông tin báo chí của tỉnh. Ông Thông đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý vụ việc, tổ chức họp báo khi chuẩn bị tổ chức một sự kiện lớn của tỉnh; hoặc khi xảy ra sự việc bất thường trên địa bàn tỉnh cần có sự thông tin chính xác, bác bỏ những thông tin xấu, sai sự thật.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn sẽ được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.