Chưa xử được việc đầu tư gây lãng phí

“Việc quy định điều kiện cấp phép xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng như dự thảo luật là cần thiết.

Điều này để bảo đảm công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay quy hoạch chi tiết xây dựng ở nhiều địa phương còn chưa có, thậm chí nhiều địa phương đã ban hành nhưng chất lượng quy hoạch còn hạn chế. Vì vậy, trong trường hợp địa phương chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, thì việc cấp phép xây dựng sẽ vô cùng khó khăn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân có nhu cầu xây nhà”.

Đó là ý kiến của đại biểu Phan Vũ Anh (Giám đốc Công ty Luật Phan Anh) tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi do VCCI tổ chức ngày 16-7. Đại biểu này đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là các tỉnh và TP lớn phải sớm ban hành quy hoạch xây dựng chi tiết, làm cơ sở để cấp phép xây dựng. Đối với một số địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì không nhất thiết phải áp dụng điều kiện cấp phép này.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Minh cũng đề xuất Nhà nước cần ban hành những mẫu thiết kế nhà chuẩn để người dân có thể lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện xây dựng của mình. “Như vậy, người dân sẽ tiết kiệm được một phần chi phí thiết kế nhà, đồng thời lại nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về xây dựng” - ông Minh nói.

Tại hội nghị, ông Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng, chỉ ra thực trạng đầu tư lãng phí, nhiều công trình xây xong mà không dùng. “Chưa có nơi nào như ở Việt Nam, việc xây dựng chậm tiến độ lại là chuyện thường ngày, từ công trình lớn như cầu Thanh Trì cho đến các công trình nhỏ. Công trình bị chậm đưa vào sử dụng vài năm, thiệt hại về kinh tế là bao nhiêu, không có ai tính cả” - ông Liêm nói.

Chuyên gia Lê Anh Ba cũng phản ánh: “Nhiều công trình đầu tư xong thì đắp chiếu, nhiều công trình giá trị đầu tư tăng bất thường. Tuy nhiên, những quyết định đầu tư không phù hợp, kỹ thuật lạc hậu, kéo dài thời gian thực hiện gây lãng phí, thất thoát vô cùng lớn về tiền bạc, công sức nhưng lại chưa có chế tài xử lý với cá nhân có liên quan”. Theo chuyên gia này, đây là một khoảng trống trong pháp luật làm nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng mà dự thảo lần này cần lấp đầy.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.