Chưa tháo dỡ công trình không phép có người Trung Quốc

(PLO)- Chủ đầu tư khai báo năm người Trung Quốc có mặt tại công trình xây dựng không phép là để tư vấn về trà đạo cho công trình này.

Ngày 9-4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ về việc xử lý các công trình xây dựng không phép tại lô A2.2.2 tờ bản đồ số 02 đường Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Theo đó, xét nội dung Báo cáo số 2472 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc xử lý công trình không phép nói trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Building làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP có ý kiến giao UBND quận Cẩm Lệ, Sở Xây dựng xử lý theo đúng quy định đối với tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nêu trên. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh hoạt động xây dựng thuộc địa bàn quản lý, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trong tháng 4-2017.

Công trình xây dựng không phép tại quận Cẩm Lệ. Ảnh: HOÀI AN

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Sơn (Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết ông đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Công Nguyên (30 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) số tiền trên 6,5 triệu đồng về các hành vi không đeo thẻ, giấy chứng nhận; không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; không có hợp đồng lao động bằng văn bản với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề.

Như đã đưa tin, ông Nguyên dẫn năm người Trung Quốc đến công trình xây dựng không phép tại số 3 Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Việc xây dựng không phép và có năm người Trung Quốc tại công trình được lực lượng chức năng phát hiện. Khi làm việc với cơ quan chức năng thì chủ đầu tư khai báo năm người Trung Quốc nói trên là những người được mời sang để tư vấn các vấn đề liên quan đến trà đạo cho công trình đang xây dựng.

Sau khi phát hiện sự việc trên các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ đã buộc công trình trên tạm dừng thi công. Yêu cầu chủ đầu tư bổ sung các thủ tục để cấp giấy phép. Trong trường hợp cơ quan chức năng không cấp phép sẽ buộc phải tháo dỡ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.