Chưa rõ vì sao áo của bé Trường Gateway thay đổi khi phát hiện

(PLO)- Chi tiết khi đi học bé trai Trường Gateway mặc áo phông màu đỏ nhưng khi được phát hiện tử vong trên xe lại mặc áo phông màu ghi vẫn là một bí ẩn của vụ án.

Trong kết luận điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định nguyên nhân dẫn tới cái chết của bé trai LHL (sáu tuổi, học sinh của Trường Gateway) là bởi suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ tác động ngoại lực.

Cơ quan tố tụng cũng đề nghị truy tố ba bị can có trách nhiệm trực tiếp trong vụ án, gồm: Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh), Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón học sinh) và Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp của bé trai tử vong).

Đáng chú ý, một chi tiết rất quan trọng được kết luận điều tra đề cập tới, đó là chiếc áo mà bé trai mặc khi được phát hiện tử vong trên xe ô tô.

Theo đó, sáng 6-8, trước khi đi học, L. được mẹ chuẩn bị cho một áo phông cộc màu đỏ ghi dòng chữ Gateway, một áo phông cộc tay màu ghi có dòng chữ Gateway, quần sóc màu xanh tím than, dép bitis màu đỏ đen.

Sau đó, dì ruột của L. mặc cho cháu chiếc áo phông màu đỏ, còn chiếc áo màu ghi cùng một số vật dụng khác cho vào chiếc ba lô màu đỏ để đi học.

Chiều cùng ngày, thời điểm bị can Quy mở cửa xe, L. được xác định nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái, đầu hướng ra cửa xe, mặc áo phông cộc tay màu ghi, quần sóc màu xanh tím than.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trong khoang hành khách của xe ô tô có một đôi dép trẻ em màu đỏ đen được đặt ngay ngắn, một ba lô bên trong chứa chiếc áo ngắn tay màu đỏ ghi dòng chữ Gateway, hai vở ô ly và một quyển sách ghi tên “HL - lớp 1 Tokyo” và một hộp bút.

Như vậy, chiếc áo trên người của L. đã có sự thay đổi so với lúc cháu được đón từ nhà đến trường, từ áo màu đỏ sang áo màu ghi.

Tuy nhiên, trong kết luận điều tra, Công an quận Cầu Giấy chưa giải thích rõ vì sao lại có sự thay đổi trên, ai là người thay áo cho bé trai…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.