Chưa giải quyết được tranh chấp tại chung cư Keangnam

“Ban đại diện lâm thời của người dân không đủ tư cách làm việc với chủ đầu tư vì chưa được chính quyền công nhận”.

Ý kiến của đại diện Công ty Keangnam Vina, chủ đầu tư chung cư Keangnam, đã làm “nóng” cuộc họp về việc thu phí dịch vụ ở chung cư này (do Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức ngày 11-1). Đáp lại, bà Trịnh Thúy Mai, Trưởng ban đại diện lâm thời của chung cư Keangnam, cho biết ban do người dân tín nhiệm lập ra. “Chủ đầu tư không công nhận chúng tôi nhưng sao trong nhiều văn bản trước họ lại ghi: “Kính gửi Ban đại diện lâm thời”?” - bà Mai phản ứng.

Chủ đầu tư lý giải thêm do thời gian qua tại chung cư liên tục có những tranh chấp căng thẳng nên chưa thể tổ chức được hội nghị nhà chung cư, vì thế vẫn chưa thành lập ban quản trị. “Đến tháng 3, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị để bầu ban quản trị” - ông Ha Jong Suk, Chủ tịch Công ty Keangnam Vina, hứa.

“Để giải quyết rốt ráo những vướng mắc trong tòa nhà này, điểm mấu chốt là phải có ban quản trị để làm việc với chủ đầu tư” - ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, nêu vấn đề. Theo ông Tuấn, ban quản trị sẽ làm những việc quan trọng như giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị cung cấp, thuê kiểm toán để kiểm toán việc thu chi tại tòa nhà…

Cũng theo ông Tuấn, hiện hầu hết chung cư ở TP Hà Nội đều chưa có ban quản trị được chính quyền công nhận, mới chỉ có ban đại diện lâm thời. Vì vậy, việc thành lập ban quản trị tại tòa nhà Keangnam sẽ là mô hình mẫu để các chung cư khác làm theo.

Về phí dịch vụ, chủ đầu tư đề xuất: Trong thời gian tới sẽ đưa ra hai mức thu: một mức thu theo giá trần của UBND TP Hà Nội là 4.000 đồng/m2/tháng với các dịch vụ tối thiểu. Mức khác là trên 18.000 đồng/m2/tháng với chất lượng dịch vụ đầy đủ và tốt hơn. Tuy nhiên, bà Mai cho hay cư dân chỉ đồng ý tạm đóng 10.000 đồng/m2/tháng với yêu cầu được hưởng đủ các dịch vụ theo mức giá trần của TP Hà Nội. Mặt khác, chủ đầu tư phải mở tất cả thang máy, thay vì chỉ cho cư dân sử dụng một nửa số thang máy như hiện nay.

Dự kiến ngày 12-1, hai bên lại tiếp tục đàm phán về giá dịch vụ chung cư.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.