Chưa có hướng dẫn về mua sắm, vay mượn trong phòng chống COVID-19

(PLO)- Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, dù Nghị quyết 30 đã tạo ra cơ chế đột phá, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để giải quyết những “đặc thù, đặc cách, đặc biệt” trong mua sắm, vay mượn để phòng chống dịch tại các địa phương…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 6-1, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại đây, ĐBQH Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá Nghị quyết 30 thực sự là sáng kiến pháp luật, với những giải pháp chưa có trong tiền lệ, đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình phòng chống dịch COVID-19.

ĐBQH Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Trọng Phú)

ĐBQH Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Trọng Phú)

Cụ thể như việc áp dụng các cơ chế “đặc biệt, đặc cách, đặc thù” đáp ứng điều kiện phòng chống dịch, Chính phủ và Bộ Y tế đã chủ động ban hành nhiều Nghị quyết, trong đó có 7 Nghị quyết đặc thù để triển khai việc mua vắc xin cho chiến lược tiêm chủng quốc gia.

“Chúng ta thấy rõ hiệu quả của vaccine trong công tác phòng, chống dịch rất tốt. Một trong những thành công của Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch chính là vaccine” - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.

Tuy nhiên theo bà Hà, những Nghị quyết liên quan đến việc mua vaccine mới chỉ giải quyết được những vướng mắc của Trung ương mà chưa giải quyết được những khó khăn trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch ở địa phương.

“Tại các địa phương khi mua sắm thì chúng tôi vẫn thực hiện theo những quy định chung như Luật đấu thầu, mà chưa có những quy định cụ thể để hướng dẫn Nghị quyết 30 của Quốc hội” - bà Hà nói và cho hay điều này cũng được chỉ rõ trong báo cáo thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ.

Phân tích kỹ hơn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay tại thời điểm dịch bệnh bùng phát, nhiều địa phương đã phải triển khai các biện pháp cấp bách như huy động, trưng dụng nhân lực, vật lực từ khối tư nhân.

Cùng với đó phải rút ngắn thời gian thủ tục mua sắm, tạm ứng vay mượn để có thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch.

Trong điều kiện thời gian gấp rút, khẩn cấp nên các địa phương chưa kịp đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai các giải pháp “quyết liệt, linh hoạt” trong phòng chống dịch này.

“Sau khi vay mượn như vậy thì hướng dẫn thực hiện như thế nào thì hiện giờ trong văn bản của Chính phủ cũng như Bộ Y tế chưa có hướng dẫn để địa phương giải quyết được những khó khăn mà đặc thù, đặc cách, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch và mua sắm” - Bà Hà nói.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề xuất Chính phủ và các cơ quan liên quan cần có hướng dẫn cụ thể để giúp các địa phương giải quyết vấn đề này. Cũng như các vướng mắc khác như: việc đặt hàng, xét nghiệm SARS Covid-2; xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản được tài trợ như kit test, máy móc, trang thiết bị để phòng chống dịch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.