'Chưa có cơ sở đóng cửa nhà máy lọc dầu Dung Quất'

(PLO)-Tại cuộc họp báo chuyên đề về giảm thuế nhập khẩu với xăng dầu ngày 15-4, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính đã khẳng định như trên.

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đình Thi Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính)cho biết, Công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính có chính sách thuế hợp lý để nhà máy lọc dầu Dung Quất không phải đóng cửa. Theo lý giải của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đang là 35% trong khi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong ASEAN ở mức 20% khiến sản phẩm của Bình Sơn có giá cao hơn sản phẩm nhập từ ASEAN. Từ đó các doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty Bình Sơn sẽ từ chối không nhận hàng nữa do sản phẩm của Bình Sơn không cạnh tranh được.

Ông Thi cho rằng, theo số liệu của Tổng Cục Hải quan từ 1-1 đến 10-3-2015, các mặt hàng xăng khoáng, dầu madut, dầu hỏa nhập từ ASEAN đều áp dụng mức thuế ưu đãi 35%, không áp dụng mức thuế từ các nước ASEAN bởi doanh nghiệp chưa có xuất xứ hàng hóa CO form D. Thông tin các đối tác không dùng xăng dầu của Công ty Bình Sơn để quay sang doanh nghiệp khác là chưa có cơ sở. Tuy nhiên với việc Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo Thông tư 48 thì vấn đề lo ngại của Công ty Bình Sơn đã được giải quyết.

Điều chỉnh hai loại thuế giúp hài hòa lợi ích

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đình Thi cho biết, việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu từ 35% xuống 20% sẽ làm giảm tổng thu ngân sách khoảng 13.000 tỉ đồng. Trong khi đó, tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ giúp ngân sách tăng thêm 10.000 tỉ đồng.

Từ ngày 14-4, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu đã được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng RON92/95, giảm từ 35% xuống mức 20%; dầu diesel giảm từ 30% xuống 20; dầu hoả giảm từ 35% xuống 20%; dầu mazut giảm từ 35% xuống 25%; nhiên liệu bay giảm từ 25% xuống 10%. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1-5. Theo đó, xăng, nhiên liệu bay tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít, dầu diesel tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít, dầu mazut tăng từ 300 đ/lít lên 900 đ/lít.

Theo ông Thi, việc điều chỉnh cùng lúc hai loại thuế này sẽ giúp hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu với các mặt hàng xăng, dầu được cân nhắc phù hợp với chu kỳ điều hành giá bán xăng dầu trong nước và quy định về dự trữ xăng dầu lưu thông bắt buộc. Đồng thời thực hiện đúng cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong các Hiệp định thương mại tự do ASEAN, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Trung Quốc,…

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho rằng, hai sắc thuế điều chỉnh có sự hỗ trợ nhau nên không ảnh hưởng đến cơ cấu tính giá cơ sở xăng dầu trong nước. Thậm chí mức giảm thu do giảm thuế nhập khẩu còn nhiều hơn mức tăng thu từ thuế môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.