Chưa chốt thời gian Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam

(PLO)- Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm phù hợp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, 28-3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Nguyễn Đức Thắng nhắc lại nội dung cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Nga Putin hôm 26-3.

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm phù hợp
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Sputnik

Thời điểm thích hợp

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời. "Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp" - ông Thắng nói.

Cũng về vấn đề này, mới đây ông Dmitry Peskov, Phát ngôn viên Điện Kremlin trả lời truyền thông Nga cho biết thời gian của chuyến thăm Việt Nam của ông Putin sẽ được thỏa thuận thông qua kênh ngoại giao, hiện chưa có ngày cụ thể.

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng, trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch.

Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn sự thăm hỏi, chia sẻ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những mất mát của nhân dân Nga trong vụ khủng bố ngày 22-3. Ông khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga.

Tổng thống Putin từng bốn lần đến Việt Nam, trong đó có ba lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần còn lại là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chuẩn bị công du Mỹ

Cũng trong cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng thông báo hai sự kiện ngoại giao quan trọng sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Chương trình lãnh đạo cao cấp Việt Nam 2024 và làm việc tại Mỹ từ ngày 30-3 đến 8-4.

Mục đích của chuyến công du là duy trì và triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững mà hai nước đã đạt được trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam năm ngoái. Qua đó tiếp tục truyền tải thông điệp về đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sau khi kết thúc chuyến thăm lần đầu tiên trên tới Mỹ và chủ trì đối thoại đầu tiên cấp ngoại trưởng hai nước (từ 23 đến 29-3) sẽ thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của người đồng cấp Vương Nghị trong hai ngày 3 và 4-4.

Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự kiến sẽ hội đàm với ông Vương Nghị, hội kiến lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thăm nhà kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây và tham dự một số hoạt động quan trọng khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.