'Chưa bao giờ thời cơ giải quyết Thủ Thiêm tốt như bây giờ'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi trao quyết định cán bộ tại Quận ủy quận 2.
Sáng 10-12, tại buổi trao quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Thuận giữ chức bí thư Quận ủy quận 2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có những chia sẻ về vấn đề Thủ Thiêm.

'Chưa bao giờ thời cơ giải quyết Thủ Thiêm tốt như bây giờ' ảnh 1
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi trao quyết định cán bộ. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Nhân cho biết thời gian gần đây bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng có một số việc TP không mong muốn nhưng phải giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
“Việc giải quyết đó làm cho quận 2 nâng cao sức chiến đấu, giúp quận hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân TP mong đợi” - ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, quận 2 có 160.000 dân nhưng vấn đề Thủ Thiêm cả nước biết đến và quan tâm. “Thủ Thiêm đang trở thành vấn đề của TP.HCM và cũng trở thành vấn đề của cả nước, bà con cũng thường xuyên kéo ra Hà Nội... Đã đến lúc với sự quyết tâm của Thường vụ Thành ủy và quận 2, chúng ta phải có lộ trình giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm trong năm 2019, không để kéo dài nữa” - ông Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tuần trước ông ra Hà Nội họp và gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc gặp này, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước tin cậy và gửi gắm Đảng bộ TP.HCM xử lý tốt khiếu kiện của bà con Thủ Thiêm, giải quyết đúng luật pháp cũng như quyền lợi xứng đáng.
Cạnh đó, ngày 9-12, Bí thư Nhân cũng gặp các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu. Dịp này, các lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu bày tỏ mong muốn TP.HCM làm tốt vấn đề Thủ Thiêm, không để lan ra những nơi khác.
Vì mục tiêu trên, Thủ tướng đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để giúp các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài.
Bí thư Thành ủy cho rằng Đảng bộ TP.HCM là đảng bộ lớn nhất nước, TP.HCM phải tự lực giải quyết, trách nhiệm chính trị lớn, không để Trung ương phải vào giải quyết thay.
Câu chuyện kéo dài suốt 22 năm và bây giờ đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi. Chưa bao giờ thời cơ giải quyết Thủ Thiêm tốt như bây giờ” - ông Nhân nói và cho biết thêm đã qua 10 cuộc họp, nhận rõ được những thiếu sót, vạch ra được lộ trình giải quyết cụ thể.
Hiện nay khu 4,3 ha về cơ bản đo đạc, thủ tục đã xong, 321 hộ dân đã biết. Trong số 321 hộ thì 166 hộ đã di dời, nhận đất, nhận nhà ở chỗ khác.
“Nếu mình tiếp tục có chính sách hỗ trợ hợp lý thì phần lớn có thể sẽ ở lại (nơi họ tái định cư - PV), nhu cầu quay trở lại nơi cũ sẽ ít hơn. Trong quy hạch 4,3 ha, phần giao thông phải giữ cho Thủ Thiêm, phần còn lại quy hoạch có một chung cư thì chuyển đổi chức năng, có thể vẫn giữ phần kinh doanh nhưng một phần để tái định cư” - ông Nhân nói.
Theo ông, 155 hộ có quy định cưỡng chế và 144 hộ đã dời đi nếu quay lại sẽ có ba sự lựa chọn: Có thể vào chung cư tái định cư trong khu 4,3 ha, nhận nền đất gần đó hoặc tái định cư ở nơi khác. Mỗi phương án sẽ có mức bồi thường khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.