Chủ trại nuôi động vật hoang dã tử vong trong tư thế treo cổ

(PLO)- Trong khi cơ quan chức năng đang giám định để xử lý việc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã quý hiếm, chủ nhân trại nuôi nhốt động vật tử vong trong tư thế treo cổ.

Chiều 11-10, một nguồn tin cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Nguyễn Hữu Thọ (46 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) tử vong là do ông này tự treo cổ.

Động vật hoang dã tại trại nuôi của ông Nguyễn Hữu Thọ bị tạm giữ. Ảnh: MINH NGUYỆT

Trước đó, chiều 9-10 người thân phát hiện ông Thọ chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật của ông tại xã Hòa Thành. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và gia đình đã mai táng ông Thọ.

Cũng theo nguồn tin trên, ngày 2-10, lực lượng Công an thị xã Đông Hòa, Đội Quản lý thị trường thị trường số 3 (thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) phát hiện ông Lê Tấn Dũng (ngụ xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) chạy xe máy chở hai con cầy hương, một con rắn đến trại chăn nuôi của ông Thọ.

Ông Dũng khai đem bán hai con cầy cho ông Thọ, còn con rắn sẽ bán cho người khác. Kiểm tra trại chăn nuôi của ông Thọ, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 18 con rắn hổ, một con khỉ, 11 con rùa, hai con cầy hương, bảy con hón đang được nuôi nhốt trái phép tại đây.

Cá thể khỉ được phát hiện tại trại nuôi của ông Thọ. Ảnh: MINH NGUYỆT

Sau đó, cơ quan chức năng ra quyết định trưng cầu giám định số lượng, chủng loại động vật nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong khi chờ kết quả giám định thì ông Thọ chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật của ông.

Theo một nguồn tin khác, trong số 18 con rắn hổ phát hiện tại trại của ông Thọ có một số con rắn hổ mang chúa, con nặng nhất hơn 5 kg. Ngoài ra, có 11 con rùa sa nhân là loại động vật quý hiếm trong sách đỏ - là những loại động vật cấm săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.