Chủ tiệm cây cảnh bị bắt vì chiếm nhà của mẹ và chị gái, xúc phạm cán bộ

(PLO)- Chiếm nhà của mẹ ruột và chị gái, chủ tiệm cây cảnh ở TP Huế còn xách dao đe dọa, lên mạng livestream xúc phạm lực lượng chức năng khi đoàn đến làm nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Công an TP Huế cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng và xem xét xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ cùng các vi phạm pháp luật khác đối với Mai Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Hóa Châu).

Theo kết quả điều tra, vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi tạo lập nhà và sinh sống tại thửa đất diện tích hơn 502 m2 ở phường Hoá Châu, TP Huế. Hai người có hai con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

chu-tiem-cay-canh-o-tp-hue-bi-bat-chiem-nha-me-ruot-len-mang-xuc-pham.jpg
Mai Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Năm 1974, ông Hùng qua đời không để lại di chúc. Sau đó bà Bưởi có quan hệ với ông Ngô Hữu Sum và sinh được ba người con, trong đó có Mai Hoàng. Do ông Sum và bà Bưởi không ở với nhau nên các con sống cùng mẹ.

Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói nên bà Bưởi có nguyện vọng tặng cho nhà, đất cho bà Bồn.

Tuy nhiên, Mai Hoàng không đồng ý. Người này nhiều lần gây mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái, đồng thời chiếm giữ nhà khiến bà Bưởi và bà Bồn phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó, bà Bưởi làm thủ tục tặng cho thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10-5-2024, bà Mai Thị Bồn được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi, Hoàng sống một mình trong căn nhà trên.

Dù bà Bồn đã được cấp giấy chứng nhận nhưng không thể về nhà do Hoàng chiếm giữ. Bà Bồn khởi kiện ra TAND huyện Quảng Điền (cũ).

Trong quá trình tòa án và các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản, Mai Hoàng không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đồng thời, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video livestream với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Như PLO đã đưa tin, với hành vi trên, ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mai Hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.