Chủ tịch xã cấp hơn 1.000 m2 đất cho chính mình

(PLO)- Thấy đất trống, chủ tịch xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) viết đơn xin cấp đất rồi tự xác nhận vào đơn để được cấp giấy đỏ.

"Mình trả đất rồi, làm kiểm điểm rồi. Chưa nghe Huyện ủy xử lý gì tiếp theo" - ông Phan Ninh, Chủ tịch UBND xã Hành Đức, trao đổi với chúng tôi xung quanh việc ông xin cấp hơn 1.000 m2 đất rồi tự xác nhận như trên.

Trụ sở UBND xã Hành Đức. Ảnh: VD

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2012 ông Ninh là chủ tịch UBND xã Hành Đức viết đơn đề nghị cấp đất cho mình. Khu đất này có nguồn gốc là đất sản xuất dự phòng do UBND xã Hành Đức quản lý.

Đến năm 2014, ông Ninh ký xác nhận vào đơn của mình với tư cách chủ tịch UBND xã Hành Đức. Đơn thể hiện thửa đất “đúng hiện trạng và phù hợp với quy hoạch”.

Sau đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) huyện Nghĩa Hành cũng xác nhận vào đơn là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Ninh.

Vụ việc khiến dư luận địa phương xôn xao, đến tháng 3-2018, ông Ninh lại ký đơn xin trả giấy đỏ và ngày 20-11 vừa qua, UBND huyện Nghĩa Hành ra quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Ninh.

Lý do thu hồi là giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất còn lý do hủy giấy chứng nhận QSDĐ là giấy bị mất.

Cùng với việc trả đất, ông Ninh cũng làm nhiều bản tường trình, kiểm điểm về việc làm của mình.

“Về đảng viên và với vai trò là chủ tịch UBND xã, tôi xin chịu khuyết điểm để gia đình mình kê khai diện tích này để cấp giấy chứng nhận QSDĐ và tự chịu trách nhiệm khuyết điểm trước Ban Thường vụ Đảng bộ và chi bộ thôn Kỳ Thọ Nam 2 (nơi ông Ninh thường trú - PV)” - ông Ninh viết trong bản kiểm điểm.

Về biện pháp khắc phục, ông Ninh đề xuất cấp trên thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ và giao lại đất nông nghiệp để chuẩn bị cấp đất cho 23 hộ dân. Ông Ninh cũng cho hay sẽ đốn chặt toàn bộ cây keo đã trồng, giao lại mặt bằng cho Nhà nước.

Cũng trong bản kiểm điểm, ông Ninh nhắc đến dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tại xã Hành Đức với nhiều sai sót. Cụ thể như cấp đất nhầm từ hộ này cho hộ khác, cấp đất dự phòng cho cá nhân…

“Đối với dự án VLAP cấp sai sót đất nhà nước, với vai trò là người đứng đầu, sẽ thành lập tổ rà soát đất ở năm thôn, có biện pháp thu hồi kịp thời và quản lý tốt đất nhà nước” - ông Ninh viết.

Theo lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, trong cuộc họp mới đây, Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành đã có chủ trương giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu, kiểm tra, xác minh lại vụ việc của ông Ninh. Sau đó huyện Nghĩa Hành sẽ có phương án xử lý tiếp theo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ninh cho hay lý do xin cấp đất là vì thấy đất bỏ trống lâu năm nên muốn xin để sản xuất. Tuy nhiên, khi nhận ra việc này là không đúng, ông Ninh đã trả đất lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.