Chủ tịch xã báo bị lừa 4,6 tỉ đồng qua mạng giải trình ra sao?

(PLO)- Chủ tịch UBND xã ở tỉnh Kon Tum nói nghi ngờ bị lừa 4,6 tỉ đồng nên trình báo công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, nguồn tin PLO xác nhận UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã báo cáo thường trực Huyện ủy Đăk Tô vụ ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Diên Bình báo công an bị lừa đảo 4,6 tỉ đồng qua mạng internet.

Theo UBND huyện Đăk Tô, ông Lĩnh giải trình trong quá trình hợp tác phân phối sản phẩm với Trung tâm Thương mại GUM (Nga), thấy khó có khả năng thu hồi vốn, tiền chiết khấu và các khoản chi phí thu hồi cao nên ông trình báo cơ quan công an để điều tra về hoạt động của trung tâm thương mại này.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo công an do nghi ngờ bị lừa 4,6 tỉ đồng
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Tô trình báo sự việc. Ảnh theo báo cáo.

Ông Lĩnh nói rằng ông nghi ngờ bị lừa đảo nên báo cơ quan công an. Hiện nay ông vẫn đang liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của trung tâm trên để thỏa thuận lấy lại số vốn đã góp đầu tư.

“Về số tiền 4,6 tỉ đồng, ông Lĩnh khai báo là tiền góp vốn của anh em trong gia đình và vay từ ngân hàng. Hiện ông Lĩnh vẫn đang công tác bình thường”- một lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô cho biết.

Chủ tịch xã nói gì?

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Diên Bình, trình bày đã góp 4,6 tỉ đồng vào Trung tâm Thương mại GUM của Nga. Sau đó, thấy khó thu hồi vốn và khi liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng cứ hẹn nên bức xúc trình báo Công an tỉnh Kon Tum.

Mục đích của việc trình báo công an là để điều tra về hoạt động của tổ chức này vì nghi ngờ lừa đảo.

“Tôi khẳng định số tiền tôi đóng vào là chưa mất và hiện nay tôi đang nhờ người thân quen, bạn bè tại Nga đang làm việc trực tiếp với trung tâm thương mại này để thỏa thuận lấy lại số vốn đã góp vào”- ông Lĩnh nói.

Theo ông Lĩnh, ông biết Trung tâm GUM qua giới thiệu trực tiếp của nhân viên chăm sóc khách hàng và một số người quen là thành viên phân phối sản phẩm của trung tâm.
"Tin tưởng công việc chưa ai làm, nếu đầu tư phân phối thì rất thuận lợi và tạo được việc làm, có thêm thu nhập cho các anh chị em trong gia đình. Sau đó, anh em trong nhà thống nhất cùng nhau góp vốn do tôi làm đầu mối liên hệ"- ông Lĩnh giải trình.

Ông Lĩnh cho biết gia đình ông góp 4,6 tỉ đồng và đã chiết khấu hai lần được 3,1 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.