Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Sẽ sử dụng đồng tiền đúng mục đích

(PLO)- Khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tiếp nhận kinh phí đóng góp từ ngành ngân hàng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột, nhà nát.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: việc đóng góp, ủng hộ chương trình xóa nhà dột, nhà tạm, nhà nát của ngành ngân hàng là hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vượt 36,6% so với mục tiêu đề ra

Các đơn vị, tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng đã phát huy cao độ trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong trong tổ chức triển khai và tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng hành, ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ với nhiều hình thức phù hợp để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

do-van-chien-nguyen-thi-hong.jpg
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG VINH

Theo bà Hồng, tính từ tháng 4-2024 đến nay, ngành ngân hàng đã cam kết hỗ trợ 1.365 tỉ đồng kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, trong đó các ngân hàng đã thực hiện ủng hộ 1.100 tỉ đồng. Số tiền còn lại sẽ được các ngân hàng giải ngân sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo có hướng dẫn phân bổ và các tỉnh, thành phố cung cấp đầy đủ hồ sơ cho ngân hàng.

Bà Hồng cho biết: đầu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cấp, các ngành các địa phương tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có công giúp công, ai có của giúp của”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.

Ngành ngân hàng đã phát động phong trào cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ủng hộ tối thiểu một ngày lương để góp phần hiện thực hóa những mơ ước, khát khao của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Kết thúc Chương trình, tổng số tiền đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng ủng hộ Chương trình là 82 tỉ đồng, tương ứng kinh phí xây mới 1.366 căn nhà, vượt 36,6% so với mục tiêu đề ra ban đầu”, Thống đốc NHNN cho hay.

Phong phú thêm lẽ sống cuộc đời

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói: sức mạnh đại đoàn kết đã giúp dân tộc vượt qua lúc nguy nan, vượt qua mọi khó khăn. Như khi bão lũ, thiên tai tàn phá nặng nề các tỉnh, thành thì nhiều gia đình khó khăn, bao nhiêu người không có chỗ ở, ruộng vườn hoa màu bị tàn phá, thiệt hại rất lớn. Nhưng, nhờ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nguồn lực từ xã hội đã cơ bản hỗ trợ cho nhân dân không bị thiếu đói, sửa chữa được nhà cửa và sửa chữa cả các công trình nhỏ.

do-van-chien-tiep-nhan-ung-ho.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận 82 tỉ đồng ủng hộ từ ngành ngân hàng. Ảnh: QUANG VINH

“Chúng tôi vẫn nói với anh em, nhiều khi anh em về công tác ở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì động lực làm việc không phải là chức này chức kia, không phải là thu nhập mà chính là giúp được một cái gì cho một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn. Lấy sự hỗ trợ, giúp đỡ người dân làm niềm vui cho mình”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Thay mặt cho những người dân gặp khó khăn sẽ thụ hưởng nguồn hỗ trợ này của ngành ngân hàng, ông Đỗ Văn Chiến nói: “82 tỉ đồng ngành ngân hàng hỗ trợ sẽ xóa được hàng ngàn căn nhà. Nhiều người sẽ không bao giờ nghĩ được sẽ đến một lúc mình có một căn nhà như vậy nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, của Nhân dân và của xã hội. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng những đồng tiền này đúng mục đích và có hiệu quả”.

Ông Đỗ Văn Chiến thông tin, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đã cho phép sử dụng khoản tiết kiệm 5% chi ngân sách (khoảng 6.000 tỉ) cho chương trình này. Đến nay, cả nước chỉ còn khoảng 2.300 nhà dột, nhà tạm, nhà nát cần phải xóa cho người dân, cho người có công. Mục tiêu là đến 31-8 phải xong để thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.