Chủ tịch UBND TP.HCM: Quân nhân xuất ngũ là nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chăm lo công dân và gia đình công dân trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ, tạo điều kiện về việc làm cho quân nhân xuất ngũ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Ông cho biết, việc thực hiện tốt công tác này không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đây còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Quân nhân xuất ngũ là nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ảnh 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chăm lo công dân và gia đình công dân trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ, nhất là quan tâm việc tiếp nhận bộ đội xuất ngũ, giải quyết các chính sách, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để tiếp tục phát huy và phát triển cho quân nhân xuất ngũ.

Ông cũng lưu ý, cần xem bộ đội xuất ngũ là nguồn nhân lực rất tốt để xem xét, tuyển chọn bổ sung cho hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp TP và các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò của từng thành viên; tập trung quan tâm những chỉ tiêu đã đặt ra cả về số lượng và chất lượng để công tác tuyển quân trong thời gian sắp tới đạt kết quả tốt nhất.

Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự khai thác sử dụng có hiệu quả dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là số công dân vắng mặt ở địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho 43 tập thể và 20 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ảnh: T.T

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho 43 tập thể và 20 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ảnh: T.T

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM đánh giá công tác tuyển quân năm 2023, đạt chất lượng tốt.

Năm 2023, TP.HCM có 3.803 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đó có 3 công dân nữ, 939 công dân thực hiện Nghĩa vụ Công an.

Chất lượng giao quân năm nay cao hơn năm trước, đảng viên chính thức nhập ngũ tăng 0,03%, công dân nhập ngũ có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học tăng 1,2% so với năm 2022.

Công tác tổ chức hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân tại các quận, huyện và TP Thủ Đức được thực hiện trang trọng, chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn, đã thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong ngày Hội tòng quân đưa công dân lên đường nhập ngũ.

Công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo thanh niên trúng tuyển nhập ngũ được các cấp, các ngành thực hiện chu đáo.

Thời gian tới, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phải trả lời đơn thư của công dân đúng hạn, phát hiện kịp thời những trường hợp công dân thực hiện NVQS còn thiếu mũi tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời, rà soát lại hết số thanh niên trong độ tuổi 18 trở lên để làm tốt công tác tuyển quân ở các đợt tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.