Chủ tịch UBND TP.HCM: Quận 3 phải có ‘đặc sản’ của mình

(PL)- Quận 3 đã đề xuất giảm số trường mầm non, từ 21 trường thành 14 trường ứng với 14 phường trên địa bàn.

Chiều 2-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với UBND quận 3 để duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của quận này.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thành Phong đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của các ngành thương mại-dịch vụ, công nghiệp. Ông đề nghị quận 3 phải xác định những ngành nghề cụ thể, có những giải pháp để phát triển, nâng chất từng loại hình.

Cụ thể, trong hơn 8.000 doanh nghiệp trên địa bàn quận, ông Phong đề nghị xem có bao nhiêu ngành nghề. Từ đó quận phải tính toán được mình có thế mạnh gì, bàn xem hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như thế nào, mở rộng quy mô ra sao, kêu gọi đăng ký lĩnh vực mới, đồng thời vận động chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu quận 3 thiết kế các sản phẩm công nghiệp làm sao mang thương hiệu TP nhưng được tạo ra từ quận 3, rồi trở thành sản phẩm trong khu vực. “Phải làm sao để thấy được thương mại-dịch vụ quận 3 khác với các quận khác như thế nào” - ông Phong nhấn mạnh và đề nghị quận 3 phải cụ thể hóa các mục tiêu gắn với địa bàn.

Trước đó, ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND quận 3, đã đề xuất giảm số trường mầm non, từ 21 trường thành 14 trường ứng với 14 phường trên địa bàn quận nhưng vẫn đảm bảo quy mô, diện tích, đội ngũ.

Theo đó, mỗi phường sẽ chỉ có một trường mầm non thì giảm được số lượng nhân sự như kế toán, thủ quỹ, cấp dưỡng. Các trường tiểu học cũng bố trí tương tự. Ông Thái cho hay vừa qua quận 3 đã thí điểm gộp hai trường tiểu học Lương Định Của và Lê Chí Trực. Kết quả cho thấy chất lượng giáo dục, đời sống cán bộ cũng đã tăng lên, sự hài lòng của phụ huynh đạt cao.

Quận 3 cũng đề xuất nhập hai trung tâm thể dục thể thao thành một để hoạt động hiệu quả cũng như giảm bớt ngân sách.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu đội ngũ, bộ máy. Các đơn vị sự nghiệp phải tiến tới tự chủ tài chính theo lộ trình. Riêng các kiến nghị về sắp xếp bộ máy, ông Phong yêu cầu quận 3 chủ động làm đề án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.