Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm việc với đặc khu Côn Đảo

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Côn Đảo cần định vị bản sắc của mình là gì để từ đó đề ra những chiến lược phát triển, trong đó lưu ý phát triển theo hướng phát triển xanh, bản sắc và đáng sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, đoàn lãnh đạo do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND đặc khu Côn Đảo về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại đặc khu nhiều thuận lợi

Tại buổi làm việc, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, báo cáo về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn kể từ 1-7, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trước và sau vận hành theo mô hình mới.

Theo lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm 2025 đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ 2024, có 11/12 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số dự án trọng điểm như kéo điện lưới, xử lý rác tồn đọng ở Côn Đảo đang triển khai theo tiến độ, chủ trương.

dac-khu-Con-Dao.jpg
Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Trước ngày 1-7, huyện Côn Đảo (cũ) là cấp chính quyền đặc thù, huyện không có cấp xã nên cấp huyện trực tiếp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. Vì vậy, khi chuyển sang mô hình mới, công tác quản lý, điều hành tại đặc khu Côn Đảo cơ bản được kế thừa từ mô hình cũ, có sự chủ động, không bị bỡ ngỡ và ít bị tác động như các địa phương khác.

Ngoài ra, người dân trên đảo cũng đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trung tâm phục vụ Hành chính công đặc khu Côn Đảo cũng đi vào vận hành với nhiều thuận lợi do kế thừa hệ thống trang thiết bị, nhân sự từ huyện cũ.

dac-khu-Con-Dao-h3.jpg
Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: TK

Đến nay, sau hơn ba tuần đi vào vận hành chính thức, các cơ quan, tổ chức thuộc đặc khu được đảm bảo về biên chế, nguồn lực (trên cơ sở kế thừa nguyên trạng biên chế, nguồn lực của huyện Côn Đảo cũ), cơ bản hoạt động đồng bộ, chưa phát sinh khó khăn bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu, cho hay dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo đã được gửi lấy kiến nhiều lần khi còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và vừa qua là Thành ủy TP.HCM. Đặc khu đang rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Kiến nghị nhiều vấn đề giúp giao thông ra đảo thuận lợi

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, đặc khu Côn Đảo cũng kiến nghị hơn 20 vấn đề gửi đến TP để xem xét giải quyết, hỗ trợ.

Trong các kiến nghị, ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo nêu vấn đề khó khăn về giao thông kết nối và đề nghị sớm triển khai mở rộng sân bay Côn Đảo.

Theo ông Hiền, hiện nay giao thông kết nối từ đất liền ra đảo còn gặp nhiều khăn, chủ yếu là đường hàng không và tàu biển. Sân bay nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, đi lại của người dân, du khách ra Côn Đảo. Trong khi đó, tàu biển phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, không thể vận chuyển khi thời tiết bất lợi như gió lớn, sóng to vào mùa mưa...

Thien-duong-du-lich-Con-Dao-h5.jpg
Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề trong đó có giải pháp giúp giao thông kết nối từ đất liền ra Côn Đảo thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: KN

Đặc khu Côn Đảo cũng kiến nghị TP gỡ vướng về một số vấn đề như nhân sự kế toán, đường truyền kết nối để hoạt động của trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động thông suốt, hiệu quả; tiếp tục chính sách hỗ trợ cho cán bộ công tác tại Côn Đảo, đầu tư dự án hạ ngầm lưới điện, nhà ở xã hội.

Đặc biệt, địa phương đề nghị sớm triển khai mô hình, đề án đảo xanh, đảo thông minh cho Côn Đảo phù hợp với những định hướng, quy hoạch về phát triển của đảo trong tương lai; cho phép phương tiện xe chở người 4 bánh có gắn động cơ điện hoạt động, phù hợp với thực tế tại Côn Đảo…

So-Noi-Vu-h2.jpg
Lãnh đạo các Ban, Sở ngành trả lời một số vấn đề xoay quanh các kiến nghị của đặc khu Côn Đảo tại buổi làm việc. Ảnh: TK

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá đặc khu Côn Đảo là vùng đất lịch sử linh thiêng, nhiều bản sắc và giàu tiềm năng để phát triển. Côn Đảo cũng đang đứng trước cơ hội để phát triển lên một tầm cao mới sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền đặc khu Côn Đảo. Đồng thời, đề nghị Côn Đảo quán triệt trong cán bộ, công chức lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác làm việc với đặc khu Côn Đảo
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao các sở, ngành phối hợp tham mưu giải quyết một số những kiến nghị của đặc khu Côn Đảo, trong đó có vấn đề đường truyền, trang thiết bị, nhân sự.

Về chuẩn bị Đại hội, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Côn Đảo cập nhật thêm một số nội dung, đặc biệt là các vấn đề định hướng chiến lược vào dự thảo văn kiện.

“Đại hội phải hoàn thành trước 22-8, do đó phải sớm hoàn thành văn kiện, nhân sự" - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Kinh tế biển sẽ là động lực phát triển cho Côn Đảo

Liên quan đến phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được lưu ý Côn Đảo cần định vị bản sắc của mình là gì để từ đó đề ra những chiến lược phát triển, phát triển nhưng cần giữ được bản sắc.

Theo ông Được, bản sắc của Côn Đảo thể hiện qua không khí trong lành, cuộc sống an bình, an ninh trật tự được đảm bảo, thiên nhiên còn hoang sơ; văn hóa có nhiều di tích lịch sử và cũng là địa danh tâm linh...

"Các yếu tố này cần cộng sinh lẫn nhau và kinh tế biển sẽ là động lực phát triển cho Côn Đảo" - ông Nguyễn Văn Được nói và khẳng định vị trí chiến lược an ninh quốc phòng rất quan trọng của đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo UBND TP giao Sở Tài chính tham mưu xây dựng một chiến lược phát triển Côn Đảo tầm nhìn từ năm 2030 đến 2050; Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh lại quy hoạch chung Côn Đảo, cập nhật những thông tin, yếu tố, ý tưởng mới.

Ông nhấn mạnh, đặc khu Côn Đảo phải phát triển theo hướng phát triển xanh, bản sắc và đáng sống. Để phát triển như vậy, hạ tầng giao thông phải là giao thông xanh....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.