Chủ tịch UBND TP.HCM giao Becamex IDC quy hoạch thực hiện 2 tuyến đường sắt

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Becamex IDC nghiên cứu, quy hoạch để sớm thực hiện 2 tuyến đường sắt kết nối các khu vực trọng điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex (Becamex IDC, trên 90% vốn nhà nước) tại phường Bình Dương.

Đi cùng đoàn còn có ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành.

Cần cơ chế rõ ràng để sớm hiện thực hóa các tuyến đường sắt

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cho biết buổi làm việc với Becamex IDC là để khảo sát, lắng nghe các giải pháp phát triển.

Đặc biệt là các giải pháp, cơ chế để có thể phát huy thế mạnh của mỗi khu vực sau khi hợp nhất ba địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Được đề nghị Becamex IDC nghiên cứu, báo cáo về các tuyến đường sắt chuyên chở hàng hóa từ Bàu Bàng (Bình Dương cũ) về Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Ngoài ra, còn có các tuyến metro kết nối TP.HCM và khu vực Bình Dương cũ.

chủ tịch UBND (1).jpg
chủ tịch UBND (5).jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Becamex IDC báo cáo về nội dung quy hoạch các tuyến đường sắt. Ảnh: VT

“Tôi rất muốn nghe doanh nghiệp đưa ra giải pháp, hiến kế để có thể quy hoạch, sớm triển khai các tuyến đường sắt”, ông Được nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Becamex IDC cho biết sau khi hợp nhất ba địa phương, TP.HCM mới có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển.

Tuy nhiên, để biến lợi thế thành cơ hội thì rất cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan.

Ông Hùng cho rằng, nếu có sự phối hợp nhịp nhàng, phân vai cụ thể thì các dự án quan trọng, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng sẽ được đẩy nhanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nói về các dự án đường sắt, ông Hùng cho rằng muốn đẩy nhanh tiến độ và hiện thực hóa được sớm thì cần có cơ chế rõ ràng cụ thể như: Chính quyền phụ trách giải phóng mặt bằng, còn doanh nghiệp thì xây dựng…

Giao Becamex IDC quy hoạch, thực hiện 2 tuyến đường sắt

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Được rất hoan nghênh Becamex IDC đã chủ động để xuất phát triển, xây dựng các dự án lớn. Từ đó, góp phần giải quyết được những vấn đề còn khó khăn trong hệ thống hạ tầng giao thông hiện nay.

Ông Được nhấn mạnh, tới đây TP.HCM sẽ đẩy nhanh triển khai 2 tuyến đường sắt là, Bàu Bàng về Cái Mép - Thị Vải (đường sắt hàng hóa) và tuyến metro Suối Tiên-Thành phố mới Bình Dương (đường sắt hành khách).

chủ tịch UBND (4).jpg
chủ tịch UBND (3).jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Becamex IDC thực hiện hai dự án đường sắt. Ảnh: VT

Về tuyến đường sắt Bàu Bàng về Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM cũng cần và Đồng Nai cũng cần. Trên tinh thần là TP.HCM sẽ giao cho Becamex IDC, nhưng tới đây TP.HCM sẽ họp với Đồng Nai để thống nhất chủ trương.

Còn về tuyến đường sắt Suối Tiên-Thành phố mới Bình Dương, Becamex IDC phải chủ động làm dự án và đăng ký dự án.

Để làm hai tuyến đường sắt này, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Becamex IDC đề xuất cụ thể về phương thức đầu tư...

Sau khi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đến khảo sát khu công nghiệp, các tuyến đường, nút giao thông tại khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến sẽ kết nối với TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trước đó, Becamex IDC đã có đề xuất xây dựng hai tuyến đường sắt kết nối các khu vực trọng điểm. Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép và tuyến TP.HCM - Cần Thơ.

z7070161130335_e0ad976cd86bda2d8e8fac700201e409.jpg
Dự kiến quy hoạch tổng thể tuyến đường sắt Bàu Bàng-An Bình-Cái Mép. Ảnh: LA

Theo đề xuất, tuyến Bàu Bàng - An Bình- Cái Mép có tổng chiều dài 127 km, tổng mức đầu tư gần 153.000 tỉ đồng.

Tuyến đường sắt này được kỳ vọng kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Bình Dương cũ, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Còn tuyến TP.HCM - Cần Thơ dài khoảng 174 km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 174.000 tỉ đồng. Tuyến đường sắt này sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa hàng hóa, nông sản từ đồng bằng sông Cửu Long ra các trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.