Chủ tịch UBND TP.HCM gặp doanh nghiệp Hoa Kỳ bàn việc xúc tiến đầu tư

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết sẽ xúc tiến đầu tư các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh... tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-11, tại San Francisco, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gặp gỡ gần 30 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ thuộc các lĩnh vực: năng lượng, hạ tầng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, tài chính, đổi mới sáng tạo... nhằm xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và công nghệ cao.

Buổi gặp gỡ nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Hội nghị APEC 2023.

Chủ tịch TP.HCM gặp gỡ nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ bàn việc xúc tiến đầu tư-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TP luôn xác định vai trò và sứ mệnh tiên phong của mình trong triển khai các nội dung hợp tác cụ thể. Trong đó tập trung phát triển công nghệ cao, chip, bán dẫn, kinh tế số, kinh tế xanh,...

Ông thông tin đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ về chiến lược tăng trưởng xanh - phát triển bền vững của TP. Trong đó, TP.HCM đã hoàn thiện khung chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 và xác định lấy người dân, doanh nghiệp TP làm trung tâm chuyển đổi.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, khung chiến lược này tập trung bốn nội dung: nguồn lực xanh (nhân lực trình độ cao, tài chính xanh, kết nối/hợp tác xanh); hạ tầng xanh (chuyển đổi năng lượng xanh, nước sạch và tiết kiệm nước, tuần hoàn tài nguyên); hành vi xanh (tiêu dùng xanh, giao thông xanh, xây dựng xanh); nhóm ngành/ lĩnh vực ưu tiên (sản xuất công nghệ cao, khởi nghiệp xanh – đổi mới sáng tạo, du lịch xanh, thực phẩm xanh, Cần Giờ xanh).

Chủ tịch TP.HCM gặp gỡ nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ bàn việc xúc tiến đầu tư-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu
Lễ trao các bản thỏa thuận ghi nhớ và hai thư quan tâm giữa các tổ chức và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các dự án.

TP.HCM cũng kêu gọi đầu tư phát triển năng lượng sạch (đến năm 2030, đạt 35-40%), giao thông xanh (hạ tầng/metro, giảm phát thải khí), xử lý nước thải - rác thải, phát triển tín chỉ carbon và xây dựng Cần Giờ xanh. TP.HCM mong muốn tiếp cận nguồn tín dụng xanh và phát triển tài chính xanh.

Ngoài ra, TP.HCM tập trung xây dựng kế hoạch với tiến độ cụ thể và thiết kế các chính sách, quy chuẩn phát triển kinh tế - xã hội tại TP.

Ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Capital Vietnam thuộc lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, cam kết trong thời gian tới công ty này sẽ xúc tiến đầu tư lĩnh vực đổi mới sáng tạo và năng lượng xanh tại TP.HCM.

Còn ông Patrick Sweeney, Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp lớn vì an ninh quốc gia (BENS), cho biết nhiều doanh nghiệp thành viên của BENS rất mong muốn đầu tư tại TP.HCM trong các lĩnh vực công nghệ, hàng không vũ trụ, quốc phòng, tài chính, y tế, năng lượng...

Ký kết nhiều thoả thuận hợp tác

Chiều 16-11, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2023 do UBND TP.HCM tổ chức, ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã nêu bật những thuận lợi trong môi trường đầu tư TP.HCM, mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa tại TP.

Hội nghị đã diễn ra lễ trao bốn bản thỏa thuận ghi nhớ và hai thư quan tâm giữa các tổ chức và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các dự án tăng trưởng xanh và công nghệ cao.

Trước đó, chiều 15-11, tại buổi tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam – Hoa Kỳ do Bộ KH&ĐT tổ chức, các sở, ngành TP.HCM đã ký kết ba bản thỏa thuận ghi nhớ với Liên Minh xanh về việc tăng trưởng xanh, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo khối tư nhân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.