Chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo mới về giải ngân đầu tư công

(PLO)- Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP.HCM trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân đầu tư công đến ngày 30-1-2025. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành, quận huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý đường sắt đô thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tỉ lệ giải ngân đầu tư công của TP các tháng còn lại và cả năm 2024.

giai-ngan-dau-tu-cong-1.jpg giải ngân đầu tư công
Dự án Quốc lộ 50 đang thi công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chịu trách nhiệm toàn diện việc giải ngân vốn đến ngày 30-1-2025

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị quán triệt, nghiêm túc thực hiện đợt cao điểm về giải ngân đầu tư công năm 2024. Đồng thời, kiên trì, bám sát mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của TP đề ra.

Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP.HCM trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đến ngày 30-1-2025 theo đúng số liệu giải ngân vốn đã báo cáo UBND TP.HCM.

Cụ thể, với các dự án trọng điểm, dự án lớn (như mở rộng nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 8, nút giao Mỹ Thủy, bến xe buýt Củ Chi, đường Hoàng Hoa Thám…), các chủ đầu tư phải báo cáo chi tiết từng bước thủ tục, tiến độ mở thầu, thi công và giải ngân dự án theo các mốc thời gian cụ thể.

Trong đó, xác định rõ thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của sở ngành và vai trò của chủ đầu tư trong từng nhiệm vụ được đề ra.

Với các đơn vị có kết quả giải ngân từng tháng thấp hơn số liệu đã đề ra và thấp hơn tỉ lệ giải ngân chung của TP: Thủ trưởng phải tổ chức chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, có giải pháp khắc phục.

Với các cơ quan, đơn vị dự kiến giải ngân cả năm 2024 dưới mức giải ngân chung của TP (huyện Nhà Bè, quận 1, 5, 11, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở NN&PT-NT, Sở Y tế, Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao…): Rà soát, xây dựng lại kế hoạch giải ngân, thực hiện ngay các giải pháp để tăng giải ngân hằng tuần từ nay đến 30-1-2025.

Với các đơn vị dự kiến giải ngân cả năm 2024 đạt tỉ lệ dưới 95%: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân số vốn này trong năm 2025 và đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn trung hạn đã được giao cho dự án.

Mục tiêu giải ngân đến hết niên độ kế hoạch năm 2024

Với nhóm dự án liên quan thủ tục của Trung ương, Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị tập trung, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện như dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đảm bảo 87% tổng vốn đã giao.

Với nhóm dự án liên quan điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo giải ngân thêm không thấp hơn 333 tỉ đồng.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính, Ban Dân dụng và công nghiệp, quận 3, 5, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Củ Chi, Bình Chánh, TP Thủ Đức đã để xảy ra tình trạng chậm, trễ tiến độ thì phải báo cáo, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

Đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện, phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công đã cam kết.

Với nhóm các dự án liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng phải đảm bảo giải ngân thêm không thấp hơn 29.858 tỉ đồng:

Chủ tịch UBND TP giao UBND các quận 4, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh, các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh và TP Thủ Đức bám sát kế hoạch đã đề ra, đảm bảo giải ngân toàn bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã báo cáo trong tháng 11 và tháng 12 để bàn giao mặt bằng thi công đầu năm 2025.

Giao UBND TP Thủ Đức xem xét, xử lý dứt điểm về bồi thường hỗ trợ tại Khu công nghệ cao; thực hiện các phương án để tăng tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường tại một số dự án của Ban Giao thông.

Nhóm các dự án khởi công mới phải đảm bảo tiếp tục giải ngân thêm không thấp hơn 1.911 tỉ đồng:

Với dự án đang thực hiện thủ tục quyết định đầu tư, Chủ tịch Phan Văn Mãi giao các địa phương khẩn trương hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Giao Sở TN&MT sớm hoàn tất thủ tục cấp phép môi trường để làm cơ sở thẩm định và phê duyệt dự án.

Với các dự án đã thực hiện xong thủ tục đầu tư và đang tổ chức đấu thầu, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn tất công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và báo cáo cụ thể nguyên nhân không thể khởi công dự án trong tháng 12.

Ngoài ra, đối với các dự án không còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, các chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm hoàn toàn về đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch giải ngân đã đề ra, phấn đấu giải ngân đầu tư công thêm không thấp hơn 10.857 tỉ đồng.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Các cơ quan, đơn vị phải đề xuất bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong kỳ trung hạn 2021-2025. Chịu trách nhiệm trong việc không đăng ký đủ vốn để hoàn thành dự án làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Chịu trách nhiệm trong việc không sử dụng hết số vốn trung hạn đã bố trí cho dự án làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của TP.

Với nhóm các dự án đã đủ điều kiện để giao vốn năm 2025, các đơn vị khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo thi công và giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm 2025.

Với nhóm các dự án chưa đủ điều kiện để giao vốn năm 2025, các đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn trong năm 2025 trong tháng 11-2024; chịu trách nhiệm trong việc chậm hoàn thành thủ tục đầu tư.

Với dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025, Chủ tịch UBND TP giao Ban Giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để đảm bảo thực hiện việc phê duyệt quyết định đầu tư trong tháng 1-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.