Chất vấn tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP. HCM khóa VIII:

Chủ tịch UBND TP. HCM: Không vay nợ công cho đầu tư kém hiệu quả

(PLO) - Sáng 12-12,  kỳ họp lần thứ 16 HĐND TPHCM khóa VII bước vào phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về tình hình KTXH thành phố.

Đại biểu Võ Văn Sen chất vấn vì sao nợ công thành phố ở mức quá thấp, đây phải chăng là một trong những nguyên nhân làm cho kinh tế TP phục hồi tăng trưởng chậm. Làm sao nâng khoản vay nợ công lên để TP phát triển tốt hơn?

Chủ tịch Quân cho biết trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải có vay nợ, nhưng vay, xử lý nợ vay và đầu tư thế nào cần nhiều giải pháp phù hợp. Việc kiểm soát nợ công rất quan trọng, nợ công TP vay phải vừa phục vụ phát triển TP vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, vừa để mức nợ công của TP không ảnh hưởng đến nợ công chung của quốc gia.

Trên cả nước có nhiều dự án nằm "đắp mền" dài hạn . Ảnh minh họa

TP có nhu cầu vay nợ để đầu tư công nhưng phải bàn bạc thật kỹ. Dự án đó nguồn vốn từ đâu ra, nguồn để trả nợ vay, không thể vay nhưng không có nguồn cân đối.

Điển hình như dự án xây dựng 4 tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (khoảng 12.000 tỉ đồng) phải sử dụng nguồn quỹ đất tại khu Thủ Thiêm để tạo nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư chứ không thể vay để đầu tư vì số tiền quá lớn, lãi suất như hiện nay kéo dài hạn sẽ không thể chịu nổi.

Chủ tịch TP nhấn mạnh “Trong tình hình  kinh tế khó khăn, kiểm soát nợ công là ưu tiên hàng đầu của TP”.

Đại biểu Lâm Thiếu Quân đặt vấn đề hàng năm TP dành ngân sách để đầu tư phát triển gần 20.000 tỉ đồng nhưng nhiều dự án chậm tiến độ. Từ đó, tiền lãi mà ngân sách phải chịu sẽ tăng cao, làm sao để đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm tiền thuế của dân? Trong khi Bộ GTVT mạnh dạn thay nhà thầu với các dự án chậm tiến độ thì  TP xử lý nhà đầu tư chậm tiến độ thế nào?

Ông Quân lý giải mấy năm qua TP ưu tiên hạ tầng giao thông, giao thông đô thị…có 128 dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay. Với những nhà thầu thi công ẩu, không có giải pháp khoa học, làm chậm tiến độ, TP không cho tham gia đấu thầu dự án trên địa bàn TP nếu không khắc phục.

Nhưng cũng có những dự án chậm do yếu tố vướng đền bù giải tỏa. Điển hình, Tỉnh lộ 10B chỉ còn 30m là hoàn thành đi vào sử dụng nhưng mấy năm nay nằm đó do vướng đền bù. Rất mong bà con chia sẻ, đồng thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.