Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ông sẽ đẩy mạnh triển khai bốn giải pháp chiến lược để xây dựng, phát triển Thủ đô, trong đó tập trung xử lý 5 điểm nghẽn về đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, tại đơn vị bầu cử số 14 (phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại nơi ứng cử.

Báo cáo về chương trình hành động của mình với đông đảo cử tri, ông Vũ Đại Thắng khẳng định nếu được bầu, ông sẽ thực hiện chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, dựa trên kinh nghiệm điều hành thực tiễn, gắn với vai trò người đứng đầu chính quyền thành phố.

vu-dai-thang-1.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Trọng Phú

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết triển khai 4 nhóm giải pháp chiến lược gồm: kiến tạo tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững; tập trung xử lý 5 điểm nghẽn đô thị; đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị thông minh; xây dựng chính quyền gần dân, kỷ cương, trách nhiệm.

Để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: quy hoạch – thể chế – mô hình phát triển.

vu-dai-thang-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương. Ảnh: Trọng Phú

Trong đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, mở rộng không gian phát triển về phía Tây, xác định các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương là một cực tăng trưởng quan trọng.

TP đặt mục tiêu GRDP bình quân giai đoạn 2026–2031 đạt từ 11%/năm trở lên; nâng cao chất lượng thu ngân sách, tăng tỷ trọng thu bền vững.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, kiểm soát chặt tiến độ dự án, không để xảy ra tình trạng đội vốn, chậm tiến độ; đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho các công trình hạ tầng chiến lược.

Về xử lý các điểm nghẽn đô thị, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực: ùn tắc giao thông; môi trường – chất lượng không khí; ngập úng; quản lý đất đai, trật tự đô thị; an toàn thực phẩm và chất lượng sống.

Cụ thể, đối với lĩnh vực giao thông, Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai 4, vành đai 3,5; hoàn thành các đoạn còn lại của vành đai 2; thúc đẩy các tuyến đường sắt đô thị số 3, số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo).

"Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 30% các điểm ùn tắc nghiêm trọng", ông Thắng nhấn mạnh.

Đối với môi trường, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội cam kết giảm từ 20–25% số ngày có chỉ số AQI ở mức xấu và rất xấu; bảo đảm 100% nước thải khu vực nội thành được thu gom, xử lý đạt chuẩn; đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại theo hướng giảm chôn lấp.

Thành phố cũng sẽ hoàn thành 10 dự án tiêu thoát nước trọng điểm, xử lý dứt điểm các điểm ngập kéo dài; xử lý nghiêm vi phạm về đất đai, trật tự đô thị; số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về đô thị, TP sẽ xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm và công khai kết quả thực hiện để cử tri và nhân dân giám sát.

Về đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ông Thắng cho biết thành phố đặt mục tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình; kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP vào năm 2031; xây dựng chính quyền số đồng bộ đến cấp xã.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết hồ sơ hành chính so với hiện nay.

“Với tinh thần ‘Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng’, tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của cử tri đơn vị bầu cử số 14 để cùng xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội: Tái thiết đi cùng kiểm soát giá nhà, biến Thủ đô thành nơi đáng sống, đáng đến

Bí thư Hà Nội: Tái thiết đi cùng kiểm soát giá nhà, biến Thủ đô thành nơi đáng sống, đáng đến

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định công tác phát triển đô thị của Hà Nội phải đảm bảo an sinh xã hội, theo đó thành phố sẽ tiến tới kiểm soát giá nhà ở, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất động sản mất kiểm soát, biến Thủ đô thành nơi “đáng sống, đáng đến”…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.