Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Rà soát, đảm bảo quyền lợi của dân ở dự án quy hoạch treo

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các đơn vị phải rà soát, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân ở dự án quy hoạch treo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn huyện; ô nhiễm môi trường và chính sách đời sống người dân quanh khu xử lý rác Nam Sơn; sớm hoàn thiện quy hoạch rừng Sóc Sơn để người dân ổn định cuộc sống…

Đặc biệt cử tri đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc khi sinh sống trong khu quy hoạch làm sân bay Nội Bài nhưng chậm triển khai nhiều năm.

tiep-xuc-cu-tri.jpg
Cử tri huyện Sóc Sơn nêu ý kiến, kiến nghị với các ĐBQH (Ảnh: Trọng Phú)

Cụ thể, cử tri Nguyễn Thành Công (xã Mai Đình), cho hay từ năm 2019 đã có chủ trương điều chỉnh lại quy hoạch sân bay Nội Bài, tuy nhiên đến nay vẫn kéo dài khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, các công trình xây dựng không được phê duyệt, ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà con.

“Hiện có 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài. Đề nghị các Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch, cắm mốc giới, đảm bảo quyền lợi người dân” – ông Công kiến nghị.

Trả lời các vấn đề cử tri, quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảm ơn cử tri đã chia sẻ, thông cảm, thấu hiểu về việc hệ thống chính trị của thành phố đã luôn nỗ lực để phát triển KTXH, đảm bảo an sinh với nhiều kết quả toàn diện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ: “Hà Nội thu của dân thấp nhất, chi cho người dân cao nhất. Các chính sách hỗ trợ của Hà Nội luôn cao hơn mức của Trung ương. Thông tin để cử tri mừng và chia sẻ với thành phố”.

chu-tich-ubndtp-ha-noi2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Trọng Phú)

Về khó khăn của cử tri sống trong khu quy hoạch sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chủ tịch UBND TP cho rằng đối với các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo nhiều năm thì nên giải quyết thủ tục để đảm bảo điều kiện sinh sống cho người dân.

Theo ông tất cả các công trình vì lợi ích quốc gia từ trước đến nay người dân đều không phản đối. Do đó nếu để người dân có đất cha ông để lại mà “xây không được, bán không xong, không vay được ngân hàng” thì cuộc sống của bà con rất khó khăn.

“Sở TN&MT phải làm việc với huyện để rà soát lại các chủ trương, chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Chỉ cần làm đúng, không cố tình lợi dụng chính sách để làm sai là được" – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Về vấn đề giao thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tới đây sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy để lập danh mục các dự cần đầu tư cho nhiệm kỳ mới về giao thông và đê điều. Trong đó chú trọng giao thông đối ngoại cấp thành phố, giữa các huyện và các vùng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khẳng định với cử tri, thành phố rất quan tâm tới việc xử lý rác, lắng nghe ý kiến cử tri để có quyết sách phù hợp. Với vùng bán kính 500m quanh khu xử lý rác Nam Sơn, ông yêu cầu Sở TN&MT, huyện Sóc Sơn cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ; sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý rác ở khu vực này.

Với dự án trường đua ngựa nhiều năm chậm tiến độ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin các vướng mắc pháp luật và hi vọng sắp tới sẽ tháo gỡ được khó khăn này. Khi đó, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án triển khai...

Đối với quy hoạch rừng Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ để TP phê duyệt vì “quả bóng đang ở chân huyện”. “Dân có lấn rừng, rừng cũng có lấn dân, nếu chậm giải quyết thì sẽ kìm hãm sự phát triển của huyện” – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thông tin với cử tri tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 3 nội dung rất quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển nhiều năm của Thủ đô, gồm: Luật Thủ đô sửa đổi; Quy hoạch thủ đô 2030 tầm nhìn 2045; Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.