Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Rà soát xử lý tài sản công, đảm bảo chống lãng phí

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ động, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm “bàn làm, không bàn lùi”, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức hai con số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3-2025 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I-2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã thông tin về một số vấn đề.

Liên quan vấn đề về tinh gọn bộ máy, ông Tuyên cho biết hiện nay TP còn hai việc là sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và các phần việc này TP đang triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo theo tiến độ đề ra dù khối lượng công việc rất lớn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng đã điểm lại một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP trong tháng 3 và quý I-2025. Trong đó, tăng trưởng GRDP của TP trong quý đạt 7,15%, nếu so với ba năm gần đây thì mức tăng này khá cao.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cũng đánh giá, TP còn một số vấn đề “hết sức trăn trở, băn khoăn” như tỉ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điện khí Lô B, Ô Môn, công trình trọng điểm của TP như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…

Cạnh đó, tỉ lệ giải ngân mới đạt khoảng 7,7%, thấp hơn bình quân chung cả nước. Tăng trưởng kinh tế quý I mặc dù có cao hơn hai năm gần đây nhưng chưa đạt yêu cầu.

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, nguyên nhân là động lực tăng trưởng mới chưa có, động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, đầu tư tư đều chậm và giải ngân không kịp nên nhu cầu tiêu dùng không đáp ứng được. Động lực thứ ba là xuất nhập khẩu mặc dù có tăng nhưng chưa đạt so với kịch bản.

"Ba động lực tăng trưởng truyền thống chưa góp phần vào tăng trưởng kinh tế của TP đúng như kế hoạch, kịch bản đã xây dựng" - ông Tuyên nói.

Trong tháng 4 và thời gian tới, TP sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hết sức đặc biệt, vừa tinh gọn bộ máy sắp xếp sở ngành, tiếp tục sắp xếp cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

ubnd-tp-can-tho.jpg
Cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 3. Ảnh: NHẪN NAM

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu các sở ngành và quận huyện thực hiện 10 nhiệm vụ. Trong đó, ông yêu cầu chủ động, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND TP theo phương châm “bàn làm, không bàn lùi”, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức hai con số.

Tiếp tục rà soát các công việc liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng tiến độ, không để hoạt động các cơ quan, đơn vị, địa phương bị gián đoạn, bỏ sót công việc, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các sở ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư.

Ông Tuyên cũng yêu cầu rà soát thống kê các dự án công trình dừng thi công như trụ sở, công sở, nhất là trụ sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, tham mưu xử lý dứt điểm. Qua kết quả tổng kiểm kê tài sản công mà Sở Tài chính đã làm, các đơn vị, địa phương cần rà soát, sớm tham mưu UBND TP giải quyết hoặc xin ý kiến cấp thẩm quyền xử lý, để đảm bảo chống lãng phí tài sản công

Các quận, huyện, sở ngành cần tập trung thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh thu ngân sách theo kịch bản đề ra, đặc biệt tập trung thu tiền từ đất, gồm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Năm nay dự kiến TP đề ra số thu từ đất là 3.200 tỉ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.