Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Quảng Ninh có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy được 100% phiếu tín nhiệm cao. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Ba lãnh đạo Thái Bình nhận 100% phiếu bầu tín nhiệm cao

Theo kết quả được công bố, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh là ba người có 60/60 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình bỏ phiếu tín nhiệm

Ba chức danh có số tín nhiệm cao thấp nhất lần lượt là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với 27/60 phiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với 33/60 phiếu, Giám đốc Sở Y tế với 36/60 phiếu.

Hai lãnh đạo Quảng Ninh nhận 100% phiếu bầu tín nhiệm cao

Cùng ngày, ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu gồm 27 người.

chu-tich-ubnd-tinh-thai-binh-quang-ninh-duoc-100-phieu-bau-tin-nhiem-cao.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: CTTĐT Quảng Ninh

Theo kết quả được công bố, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao, 61/61 phiếu.

Ba chức danh có số tín nhiệm cao thấp nhất là Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao với 27/61 phiếu, Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng được 33/61 phiếu.

Chưa lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa 17 cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Trong số này, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương không được lấy phiếu tín nhiệm do mới giữ chức vụ từ tháng 6-2023.

Kết quả bỏ phiếu, không có chức danh nào của tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao. Ba chức danh có phiếu bầu tín nhiệm cao đạt lớn nhất gồm hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh với 56/58 phiếu...

Phó chủ tịch Thường trực UBND Hải Phòng có số phiếu bầu tín nhiệm cao cao nhất

Chiều 7-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hải Phòng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 6 lãnh đạo thuộc khối HĐND và 23 người khối UBND.

phiếu tín nhiệm cao
Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hải Phòng đạt số phiếu bầu tín nhiệm cao cao nhất. Ảnh: ĐT

Kết quả, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hải Phòng có số phiếu bầu tín nhiệm cao cao nhất với 60/62 phiếu. Vị trí chức danh được tín nhiệm cao thứ hai và thứ ba lần lượt là Giám đốc Công an TP và Chủ tịch HĐND TP với 57/62 phiếu và 54/62 phiếu. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Hải Phòng có số phiếu bầu tín nhiệm cao đứng thứ tư với 53/62 phiếu, đạt 88,3%.

Ba vị trí chức danh nhận số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất lần lượt là Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội với 21/62 phiếu, Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Du lịch cùng đạt 35/62 phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.