Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc xin lỗi dân

(PLO)- Ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, đã xin lỗi ông Nguyễn Văn Thương cùng gia đình về một công văn gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự ông Thương.

Cuối giờ chiều 14-11, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Thương (ngụ ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông) để rút lại Công văn số 165/VP-NCPC do Văn phòng ủy ban huyện ban hành đầu năm 2012 truyền đạt ý kiến của ông Toàn khi đó còn là phó chủ tịch huyện về vụ việc liên quan đến ông Thương.

Tại buổi làm việc, ông Toàn đã xin lỗi ông Thương cùng gia đình về công văn nói trên có sai, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của ông Thương.

Trao đổi với PVPháp Luật TP.HCM, ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, khẳng định thông tin trên và cho biết ông đã trực tiếp xin lỗi và lời xin lỗi đã được ông Thương chấp nhận, đồng thời ông Thương rút lại đơn kiến nghị đã Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang để yêu cầu xem xét đối với ông Toàn.

Theo tìm hiểu, ngày 28-2-2012, Văn phòng UBND huyện Phú Quốc ban hành Công văn số 165/VP-NCPC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Quốc Đinh Khoa Toàn với nội dung:

"Giao công an huyện kiểm tra, nắm lại dân Phú Quốc có ai hợp đồng hoặc mướn tư vấn viết bài cho báo chí hoặc tư vấn pháp luật thì có biện pháp giáo dục dân biết việc làm sai trái, lường gạt để hủy hợp đồng, cam kết với ông Thương. Xử lý ông Nguyễn Văn Thương theo pháp luật nếu có hậu quả là thu tiền của dân. Thông báo công khai để ngăn chặn hành vi lường gạt, làm việc với ông Thương, cam kết trả danh thiếp, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí, không lường gạt dân nữa.

Giao UBND thị trấn Dương Đông phối hợp với công an huyện tổ chức sinh hoạt nội dung văn bản trên tại nơi ông Thương cư trú và khu phố cần tăng cường giáo dục công dân thực hiện đúng pháp luật, ăn ngay ở thẳng, không có công dân gian dối tương tự trong tổ và khu phố".

Công văn số 165/VP-NCPC ban hành nhiều năm nhưng ông Thương hoàn toàn không biết và thời gian gần đây khi phát hiện có công văn này ông đã gửi đơn yêu cầu hủy bỏ vì ông cho rằng ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Khoa Toàn trong Công văn 165 là trái pháp luật và hoàn toàn không đúng sự thật.

Ông Thương khẳng định bản thân không phải là người lừa gạt. Đến ngày 2-11, ông Thương gửi đơn đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang để tố cáo ông Toàn do ở Phú Quốc không giải quyết.

Đến ngày 8-11, ông Đinh Khoa Toàn cùng đại diện công an huyện và Văn phòng UBND huyện Phú Quốc có buổi làm việc với ông Thương.

Ông Thương đã thống nhất các giải quyết này và đồng ý rút lại đơn tố cáo đã gửi cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, ông Toàn nhìn nhận công văn ban hành theo chỉ đạo của ông VHP (thời điểm đó là chủ tịch UBND huyện Phú Quốc) và nhìn nhận cách xử lý văn bản này có sai sót nên đồng ý với đề nghị của ông Thương là rút lại Văn bản số 165, đồng thời có lời xin lỗi ông Thương và gia đình.

Ông Thương đã thống nhất cách giải quyết này và đồng ý rút lại đơn tố cáo đã gửi cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Thương còn cho biết ông làm nghề tự do. Nhiều năm qua ông nhận ủy quyền của người khác để tham gia tranh tụng, tố tụng và khiếu kiện. Thỉnh thoảng ông có viết thông tin cộng tác cho báo chí nên được nhiều người dân tin tưởng. Ông từng có giấy khen về chống tiêu cực. Theo ông Thương, Công văn 165 đã hạ thấp uy tín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự ông và gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.