Chủ tịch TP.HCM yêu cầu giám sát dịch tả heo châu Phi đến tận cơ sở

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát dịch tả heo châu Phi đến tận cơ sở, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, địa bàn giáp ranh, cơ sở chăn nuôi, giết mổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiên cứu, sản xuất vaccine và công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở. Đặc biệt lưu ý các khu vực nguy cơ cao, địa bàn giáp ranh, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, điểm trung chuyển, chợ đầu mối. Các đơn vị cần tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, phân tích tình hình dịch tễ để cảnh báo sớm, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

dich-ta-heo-chau-phi-tphuong.jpg
Sản phẩm thịt heo được kiểm tra trước khi đưa vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đồng thời, cơ quan chức năng hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh phải được thực hiện thường xuyên. Các cơ sở cần xử lý thức ăn thừa, xác động vật chết theo đúng quy định và duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật. Đơn vị tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào TP theo quy định pháp luật.

TP tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình về phòng, chống dịch bệnh động vật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi theo đúng chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc lưu thông, kinh doanh động vật trên thị trường. Ban Quản lý các chợ, điểm kinh doanh tăng cường giám sát, không để xảy ra tình trạng buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm.

Công an TP phối hợp với sở, ngành, địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật. Các hành vi giết mổ trái phép, vứt xác động vật chết ra môi trường, che giấu dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

UBND phường, xã, đặc khu giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh đến từng cơ sở. Các địa phương kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý động vật mắc bệnh, tổ chức tiêu hủy, khoanh vùng ổ dịch đúng quy định.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo để xảy ra dịch lây lan diện rộng. Kết quả phòng, chống dịch bệnh là cơ sở để đánh giá, xếp loại công tác hằng năm của Chủ tịch UBND cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.