Chủ tịch TP.HCM trấn an dân sau ca bệnh 2910

(PLO)- “Người dân hết sức bình tĩnh, yên tâm và tiếp tục tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch của TP.HCM” – Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trấn an sau ca bệnh 2910.

Sáng 30-4, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tình hình dịch tại TP còn diễn biến phức tạp. TP là đô thị có độ mở lớn, giao dịch nhiều nên có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Không cho kết thúc cách ly khi chưa đủ thời gian

Để đảm bảo những thành quả trong công tác phòng chống dịch, TP.HCM tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18 giờ hôm nay. Các dịch vụ khác vẫn hoạt động nhưng cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Nếu các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định phòng dịch cũng sẽ phải đóng cửa.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Về các giải pháp phòng dịch trong thời gian tới, người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu ngành Y tế cần đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Điều tra nghiêm túc các trường hợp dương tính, thực hiện nghiêm về thời gian cách ly.

“Không cho kết thúc cách ly khi chưa đủ thời gian” – ông Phong nói và yêu cầu trong quá trình trong và sau cách ly tại địa phương, cần truyền thông để cho người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định.

Trong sáng nay, UBND TP.HCM đã tổ chức ba đoàn kiểm tra đột xuất về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly thu phí trên địa bàn TP.

Ông Phong đề nghị các trưởng đoàn kiểm tra cần tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra ngẫu nhiên ở một số nơi để xem tình hình chấp hành các quy định về bộ chỉ số an toàn ra sao, từ đó chấn chỉnh kịp thời.

“Cần xử nghiêm các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, đưa tin sai sự thật về dịch bệnh, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, vi phạm về quy định cách ly; găm hàng, tăng giá gây lũng đoạn thị trường” – ông Phong nói.

Đối với công tác tuyên truyền, ông Phong nhìn nhận người dân vẫn còn chủ quan. Do vậy, cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

Liên quan đến ca bệnh 2910, ông yêu cầu ngành y tế quyết liệt truy vết. “Người dân hết sức bình tĩnh, yên tâm và tiếp tục tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch của TP.HCM” – ông Phong trấn an.

Trước mắt, ông đề nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tụ tập đông người, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, thực hiện tốt khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Đối với ngành y tế, ông cũng yêu cầu cần tăng cường tần suất xét nghiệm lấy mẫu, triển khai mỗi ngày 50.000 mẫu đơn theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hình thành các tổ lấy mẫu xét nghiệm, có thể huy động một số sinh viên các trường Đại học Y có chuyên môn, được tập huấn đầy đủ để tham gia công tác lấy mẫu.

TP.HCM tạm thời an toàn sau ca dương tính COVID-19

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, cho biết kết quả xét nghiệm 5 F1 và 57 F2 của bệnh nhân 2910 đã cho kết quả âm tính lần đầu.

Người đứng đầu ngành Y tế TP.HCM cho biết thêm, liên quan tới bệnh nhân 2910, TP.HCM đã phong tỏa một khu vực thuộc địa bàn khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khu vực này có 19 phòng trọ với 57 người sinh sống.

“Như vậy, TP đã tạm an toàn sau khi cách ly tập trung tất cả F1 của bệnh nhân 2910 và kiểm soát chặt các khu cách ly” – ông Bỉnh nhận định.

Trước đó, vào tối 29-4, Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 2910 là nam thanh niên tiếp xúc với bệnh nhân 2899 ở tỉnh Hà Nam được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly vào ngày 24-4.

Cụ thể, bệnh nhân 2910 sống ở tỉnh Hà Nam đã cùng đi ăn uống với bệnh nhân 2899 vào ngày 22-4. Sau đó, đến ngày 27-4, bệnh nhân đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó bắt taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Bệnh nhân 2910 tự đi khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 29-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.