Chủ tịch TP.HCM: ‘Ra đường là phải đeo khẩu trang’

(PLO)- “Dứt khoát phải đeo khẩu trang. Tất cả mọi người bước ra đường là phải đeo khẩu trang" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.

Sáng 28-4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết thời gian qua có 108 người nhập cảnh trái phép, trong đó 104 là người Trung Quốc.

Ông khẳng định TP sẽ tăng cường rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Từ đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định tình hình này không cho phép TP chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, ông nhấn mạnh đến thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, sân bay, chợ, siêu thị… “Dứt khoát phải đeo khẩu trang. Tất cả mọi người bước ra đường là phải đeo khẩu trang. Phải làm quyết liệt việc này” – ông Phong nói và cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

Về phòng chống dịch bệnh cho công tác bầu cử sắp tới, ông Nguyễn Thành Phong cho biết ông đã yêu cầu Sở Y tế cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM làm việc với Ủy ban bầu cử TP.HCM để lên phương án phòng chống dịch, từ tiếp xúc cử tri đến các điểm bỏ phiếu, các khu vực bỏ phiếu ở khu cách ly tật trung. Tất cả đều phải có phương án phòng chống dịch cụ thể.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của TP.HCM, tuy nhiên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu TP phải có các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn nữa. Trong đó, phải chú ý đến việc nâng cao ý thức của người dân về tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

“Nhất định không để ca lây nhiễm nào ra cộng đồng, bởi nếu có dịch trong cộng đồng thì cực vô cùng” – Phó Thủ tướng nói và yêu cầu TP.HCM thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Bí thư cũng như tuân thủ các nguyên tắc mà Bộ Y tế đưa ra.

Về các khu cách ly, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm: Với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cũng rất lo lắng, đặc biệt là việc không để lây nhiễm trong cộng đồng dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây.

Chính vì thế, ông đề nghị TP.HCM kiểm soát tốt các khu chợ, siêu thị, nhà hàng, khu lưu trú... Nếu xảy ra ca nhiễm thì phải truy vết nhanh.

Ông cũng đánh giá năng lực xét nghiệm của TP là rất lớn nhưng đó là trong bối cảnh dịch chưa ở mức độ lây lan lớn. Do vậy, TP.HCM phải tính đến khả năng xét nghiệm ở mức độ dịch căng thẳng hơn thời gian qua vì chủ động và đi trước là biện pháp rất tốt.

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, cho biết đã 75 ngày kể từ ngày 10-2 đến nay không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thời gian qua, TP cũng đã kiểm soát chặt các trường hợp nhập cảnh tại các cửa khẩu, tổ chức khai báo y tế nghiêm túc, chuyển cách ly tập trung để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình dịch ở Campuchia đang rất căng thẳng, người Việt ở đó sẽ tìm cách về Việt Nam - đây là nguy cơ rất lớn cho các địa phương giáp ranh và TP.HCM.

Do đó, TP đã có các biện pháp phối hợp với các tỉnh có đường biên giới để ngăn chặn, kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.