Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Kinh tế TP quý I-2024 tăng trưởng khá

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận "sức khoẻ" của nền kinh tế TP chưa phục hồi mạnh mẽ, dù đạt được kết quả phấn khởi trong quý I nhưng nhiệm vụ quý II và các quý sau còn rất nặng nề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì phiên họp tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nhìn chung tương đối khá, tạo sự vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, TP vẫn đang chịu nhiều tác động, khó khăn từ bên ngoài, nhiều vấn đề tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm, chưa kể còn phát sinh những vấn đề mới.

Do đó, cần phát huy kết quả quý I cũng như tập trung, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ quý II và cả năm 2024.

Chủ tịch TP.HCM: Kinh tế quý I tăng trưởng khá nhưng quý sau còn nặng nề-kinh-te-tp.hcm
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận tăng trưởng kinh tế quý I-2024 khá. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, tăng trưởng trong lĩnh vực tín dụng chưa cao, tác động của lãi suất đến phục hồi, tăng trưởng cũng chưa cao; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao so với cùng kỳ, còn nhiều vấn đề tồn đọng; dự án, thị trường bất động sản chưa được phục hồi tốt.

“Những điều này cho thấy sức khoẻ nền kinh tế chung của Việt Nam và TP chưa phục hồi mạnh mẽ. Chúng ta đạt được kết quả phấn khởi trong quý I nhưng nhiệm vụ quý II và các quý sau còn nặng nề” – ông Mãi nhìn nhận và cho biết nhiều chuyên gia đánh giá nếu giữ được đà tăng trưởng của quý I trong các quý còn lại thì TP mới có khả năng đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2024.

Ông đề nghị các sở, ngành đứng ở góc độ chủ quan trong điều hành phân tích và đề ra các giải pháp cụ thể, dựa trên bài học kinh nghiệm quý I, từ đó giữ được đà tăng trưởng, đạt được mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết kinh tế - xã hội TP đã chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng, phát triển.

Đáng chú ý, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I-2024 ước đạt hơn 406.000 tỉ đồng (theo giá hiện hành), tính theo giá so sánh năm 2010 đạt gần 270.000 tỉ đồng, tăng 6,54% so với cùng kỳ.

Tất cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ, trong đó tăng cao nhất là ngành vận tải kho bãi với 16,2%. Chín ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 59,7% trong GRDP, chiếm 91% trong khu vực dịch vụ.

Cũng trong quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 270.000 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn TP tăng 5,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỉ USD, tăng 7,5% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 22,8%); tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 13 tỉ USD, tăng 3,1% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 24,2%)…

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương nhìn nhận tăng trưởng kinh tế TP quý I-2024 đạt tốt, cao hơn Hà Nội và Cần Thơ.

“Không phải đạt con số tăng trưởng khá mà chúng ta thoả mãn, phải đặt trong bối cảnh khó khăn chung ” – ông Phương nói và khẳng định Sở tập trung phân tích sâu các chỉ tiêu của ngành, để thấy rõ TP tăng trưởng là nhờ đâu, chỗ nào còn chậm so với mặt bằng chung để tính toán, điều chỉnh kịp thời.

"Thời gian qua người dân giảm chi tiêu, chỉ tập trung tiêu dùng sản phẩm thiết yếu, còn sản phẩm khác có hạn chế" - ông Phương dẫn chứng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.