Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đặt hàng lãnh đạo quận 1 ba vấn đề lớn

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị quận 1 đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024, người dân và doanh nghiệp muốn làm thủ tục hành chính tại quận đều có thể thực hiện trực tuyến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-12, Hội nghị thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ hai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị quận 1 đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đạt kết quả tốt, đóng góp vào kết quả chung của TP.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đặt hàng: Người dân quận 1 ngồi đâu cũng có thể làm thủ tục hành chính-chu-tIch-phan-van-mai-dat-hang-quan-1-5745.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Tuy nhiên, ông nhìn nhận có một số vấn đề quận 1 cần tiếp tục tập trung mổ xẻ, trong đó có hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương lớn.

Theo ông Mãi, các đề án về quản lý khu trung tâm, kinh tế - dịch vụ, phát triển kinh tế đêm, cải tạo chung cư cũ được bàn rất nhiều nhưng chỉ mới triển khai một phần; phần chính, phần lõi tạo sự chuyển biến vẫn còn ở phía trước.

Ông đề nghị Quận uỷ quận 1 cần tập trung phân tích nguyên nhân, rà soát lại trọng tâm, phân công, lên lộ trình và theo dõi đôn đốc theo lộ trình đó.

Song song đó, cần xác định quận 1 là trung tâm, đóng vai trò quan trọng về phát triển kinh tế, dịch vụ TP. Quận phải chuẩn bị các điều kiện, có kế hoạch, lộ trình phối hợp các cơ quan của TP, kêu gọi cho được các nhà đầu tư chiến lược đặt trụ sở văn phòng tại quận 1.

“Phần này chúng ta có làm nhưng như các đề án trung tâm thì phần lõi của vấn đề này vẫn còn ở phía trước” – ông Mãi nói và đề nghị một số nội dung phải tập trung hơn nữa mới hoàn thành như vấn đề chung cư cũ, BV Nhi Đồng 2, chợ Tôn Thất Đạm, Nhà Thiếu nhi…

Chủ tịch Phan Văn Mãi đặt hàng: Người dân quận 1 ngồi đâu cũng có thể làm thủ tục hành chính-chu-tich-phan-van-mai-dat-hang-quan-2-6923.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Sang năm 2024, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị quận 1 phải tập trung cụ thể hoá chủ đề năm. Đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm chuyển đổi số và triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Trong đó, quận cần xây dựng quyết tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra vào cuối năm 2024 và về đích sớm hơn.

Đặc biệt, tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm công vụ của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. “Nếu chỉ nói chung chung xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, cán bộ, tổ chức thì không có được trọng tâm, cụ thể” - ông Mãi nói thêm.

Về công tác chuyển đổi số, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận quận 1 đã có nền tảng, thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng số. Từ đó, ông kỳ vọng quận 1 sẽ về đích sớm chỉ tiêu này.

“Quận 1 sẽ là địa bàn tiên phong chuyển hoạt động của nền hành chính quận, phường lên nền tảng số” – ông Mãi yêu cầu và đặt hàng quận 1 đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024, người dân và doanh nghiệp muốn làm thủ tục hành chính tại quận 1 có thể thực hiện trực tuyến.

“Tức là ngồi bất kỳ đâu cũng có thể làm thủ tục hành chính mà không cần đến các phường, quận” – ông Mãi gợi mở.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị quận 1 phải lựa chọn những nội dung cụ thể trong Nghị quyết 98 để vận dụng, phát triển quận.

Theo ông, quận 1 có thể vận dụng cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược đặt trụ sở tại quận, thực hiện chỉnh trang đô thị ở những khu vực hàng chục năm nay chưa làm được; hoặc đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ các hoạt động văn hóa – thể thao, phát triển dịch vụ…

Giải ngân đầu tư công ước đạt 95%

Năm 2023, quận 1 phấn đấu dự kiến hoàn thành 20/22 chỉ tiêu năm 2023 trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các hoạt động kinh tế trên địa bàn quận được phục hồi và phát triển theo hướng tích cực; ước tính tổng giá trị sản xuất các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận đạt 361.235 tỉ đồng (giá hiện hành), tăng 9,33% so với năm 2022; tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ đạt 10,17% so với năm 2022.

Tổng thu ngân sách năm 2023 là 15.462/16.000 tỉ đồng, đạt 96,64% dự toán năm 2023.

Tiến độ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng là 31/35 tỉ đồng đạt 88,54% kế hoạch năm (dự kiến đến cuối tháng 12-2023 sẽ đạt tỉ lệ giải ngân trên 95%).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.