Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Còn đổ thừa, sợ trách nhiệm thì không cải biến được

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng nếu còn tình trạng đổ thừa, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm thì TP không phát triển được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã điểm qua nhiều điểm sáng kinh tế - xã hội TP.HCM trong 10 tháng năm 2025.

Thu hút FDI dẫn đầu cả nước

Theo Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 17%; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá tốt; tổng thu ngân sách đạt 652.000 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao…

chu-tich-tp.hcm-nguyen-van-duoc-1.JPG
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, môi trường đầu tư tốt hơn, hấp dẫn hơn, được giới đầu tư đánh giá cao. Nếu như đầu năm 2025, tỉ lệ doanh nghiệp giải thể nhiều hơn thành lập mới thì đến nay, tỉ lệ “sinh” đã nhiều hơn “tử”; quy mô doanh nghiệp được mở rộng lên đáng kể.

10 tháng năm 2025, thu hút FDI của TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước khi đạt hơn 7,2 tỉ USD. Trong đó, có 2 tỉ USD thu hút từ lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, big data…

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết TP đã tháo gỡ cho 670/838 dự án tồn đọng, phần còn lại sẽ được cố gắng từ nay đến cuối năm. “Các sở, ngành cũng đã dám làm, biết làm nên mới đạt được các kết quả như trên” - ông nhìn nhận.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đã thực hiện giảm 30% thành phần hồ sơ, thời gian và chi phí với nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt Sở Tài chính đã cắt giảm các thủ tục đầu tư rất mạnh mẽ, tinh thần phục vụ được cải thiện, chuyển nền hành chính công quyền sang nền hành chính phục vụ.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng thừa nhận một số tồn tại cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục. Bên cạnh việc thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, công tác giải ngân đầu tư công của TP vẫn còn thấp so với kế hoạch, yêu cầu.

chu-tich-tp.hcm-nguyen-van-duoc-2.JPG
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận đâu đó vẫn còn tình trạng sợ sệt, không dám làm, không biết làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, còn đùn đẩy. “Vào cuộc họp còn đùn đẩy, đổ qua đổ lại” – ông nói và nhìn nhận có tình trạng không chủ động chỉ đạo, thực hiện công việc của mình, không chủ động sáng tạo, còn chờ nhắc nhở.

“Nếu không khắc phục được thì không thể tiến lên, phải chủ động, năng động, sáng tạo, dám làm, biết làm. Với động cơ trong sáng thì lãnh đạo sẽ bảo vệ các đồng chí” - ông nói thêm.

Quán triệt tinh thần 'dám nghĩ, biết làm'

Thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận có nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để đạt tốc độ tăng trưởng 8,5% vào cuối năm thì quý IV phải đạt 12,4%.

Hướng đến mục tiêu này, TP.HCM phải giải ngân đầu tư công đạt 100%, kích thích sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu… Ông đề nghị cả hệ thống chính trị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Bí thư Thành ủy TP.HCM trong việc phải “rõ ràng, minh bạch, quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm” đến tận cán bộ, đảng viên.

“Chúng ta còn đổ thừa cho người này, người kia, làm thì sợ trách nhiệm, không kiên quyết chỉ đạo anh em, không mạnh mẽ thì không cải biến được. Chúng ta làm vì động cơ trong sáng, vì sự phát triển chung của TP thì chúng ta chẳng sợ gì” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông đề nghị các ngành, các cấp rà soát lại các chỉ tiêu từ đây đến cuối năm; chỉ tiêu nào hoàn thành rồi thì hoàn thành cao hơn. Song song đó, hoàn thiện quy hoạch TP.HCM dựa trên “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột phát triển” trong năm 2026.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Quốc hội. Đây sẽ là đòn bẩy, động lực mới để giúp kinh tế TP.HCM tăng trưởng.

Về đầu dự án trọng điểm năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, ông đề nghị các ngành phải làm trước công tác quy hoạch, thiết kế dự án, đặc biệt các tuyến đường sắt, cầu, đường “đối ngoại” với Đồng Nai, Tây Ninh...

Chuẩn bị đầu tư công ngay từ bây giờ

Liên quan các dự án trọng điểm, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết ngoài tập trung cho dự án Vành đai 3, đưa vào hoàn thành cơ bản cuối năm nay và chính thức hoạt động vào năm 2026 thì TP.HCM còn tập trung Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, các tuyến metro...

chu-tich-tp.hcm-nguyen-van-duoc-3.JPG
Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Về tuyến metro TP.HCM - Cần Giờ do Vingroup nghiên cứu đang được Sở Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư, trình UBND TP, còn Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư làm các bước thủ tục tiếp theo, đảm bảo sau khi Nghị quyết 98 sửa đổi được thông qua sẽ khởi công dự án vào cuối năm nay.

Các tuyến metro còn lại do các đơn vị doanh nghiệp lớn đầu tư cũng đang được sở, ngành phối hợp triển khai.

Về giải ngân đầu tư công, ông Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM mất gần một nửa nhiệm kỳ chưa mạnh dạn chuẩn bị đầu tư, do vậy cuối nhiệm kỳ mới có các dự án mới cần được tập trung bồi thường. Giải ngân đầu tư công đa phần phụ thuộc vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Rút kinh nghiệm, TP đã chủ động hơn, tập trung chuẩn bị đầu tư ngay từ bây giờ để từ đầu nhiệm kỳ có hàng loạt dự án, đến giữa nhiệm kỳ triển khai xây dựng.

Còn theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, đến thời điểm này, TP.HCM đã tăng cường khoảng 100 cán bộ về các phường xã có dự án lớn để đốc thúc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung vào các dự án rạch Xuyên Tâm, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 13…

Tình hình giải ngân các dự án có vốn bồi thường trên toàn TP hiện được nâng lên 60,8%. Tuy không đạt yêu cầu theo tiến độ chung nhưng đi đúng giải pháp và tăng khoảng 20%.

“Bây giờ chỉ tập trung để làm, giải pháp đã có, con người cũng đủ và cũng đã xác định nguyên nhân từ đâu…” - ông Thắng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.