Chủ tịch TP.HCM: Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công để xem xét trách nhiệm cụ thể

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: “Cuối năm nay, dựa trên kết quả giải ngân đầu tư công thì UBND TP sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan, từng cá nhân và kể cả trách nhiệm cá nhân tôi với tư cách Chủ tịch UBND TP”. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giải trình về tình hình đầu tư công do Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức sáng 24- 8 ghi nhận nhiều ý kiến chất vấn của đại biểu. Trong đó, đại biểu HĐND TP đã bóc tách nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan qua quá trình giám sát từ thực tế.

Sau các ý kiến chất vấn các nội dung liên quan về tiến độ các dự án đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói cần nhìn thấy những khó khăn của công tác giải ngân và phải giải quyết được các khó khăn thì mới đi đến được kết quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chỉ đạt 29% trong những tháng đầu năm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chỉ đạt 29% trong những tháng đầu năm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Với tỉ lệ giải ngân của TP chỉ đạt 29% trong bảy tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP thẳng thắn: “Thời gian qua, công tác lập, thẩm định, triển khai, đánh giá các dự án chậm, trách nhiệm trước hết là của UBND TP và Chủ tịch UBND TP”. Ông cũng thừa nhận có tình trạng đùn đẩy, phối hợp chưa đồng bộ giữa các sở, ngành.

Trước chất vấn về năng lực điều hành của UBND TP, ông Mãi nói phía UBND nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Trên thực tế, thời lượng Thường trực UBND TP dành cho việc chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn rất nhiều. Tuy nhiên vấn đề hiệu quả là việc cần cải thiện.

“Chúng ta tốn nhiều thời gian nhưng chuyển biến chưa được nhiều. Bởi có những vấn đề tồn tại đã lâu, phức tạp, cần thời gian chuyển biến; có những vấn đề đã kết luận rõ nhưng sở, ngành còn ngại, chưa triển khai” – ông nói và đề nghị những gì trong tầm tay phải giải quyết.

Ông Mãi cũng nhìn nhận từng sở, ngành có vai trò, vị trí khác nhau trong từng dự án khác nhau. Đối với đầu tư công thì Sở KH&ĐT có vai trò là cơ quan thường trực. Vừa qua UBND TP đã giao ban hàng tháng, kiểm điểm, chỉ ra trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, từng người và có văn bản nhắc nhở.

“Cuối năm nay, dựa trên kết quả giải ngân đầu tư công thì UBND TP sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan, từng cá nhân và kể cả trách nhiệm cá nhân tôi với tư cách Chủ tịch UBND TP” – ông Phan Văn Mãi khẳng định và sẽ siết kỷ cương, sự phối hợp giữa quận, huyện, sở, ngành, chủ đầu tư để đạt hiệu quả về đầu tư.

Liên quan đến việc đấu thầu chưa đảm bảo điều kiện, người đứng đầu chính quyền TP cho biết phải thực hiện theo đúng quy định. Những việc chưa đúng quy định thì UBND TP sẽ kiểm tra, chấn chỉnh, nếu có vi phạm, sai phạm đến mức thì xử lý, đảm bảo kỷ cương.

Về xử lý tạm ứng vốn ngân sách, UBND TP sẽ rà soát lại để thực hiện đúng, tránh những sai phạm có thể xảy ra. Về quy trình đầu tư, thể chế, phần nào liên quan đến trung ương thì UBND TP sẽ đề nghị, phần nào của TP thì rà soát thực hiện.

Ông Mãi cũng cho rằng có nhiều vướng mắc từ các quy định pháp luật nhưng cũng có nhiều vướng mắc từ chuyện hiểu, vận dụng, cần tự hoàn thiện quy trình nội bộ ở cấp TP trong phối hợp.

Chủ tịch UBND TP cũng nêu các giải pháp huy động nguồn lực ngoài ngân sách để tăng đầu tư phát triển như giải pháp hợp tác công - tư (PPP), huy động nguồn lực xã hội… Từ đó, tiếp cận ở góc độ kinh tế đối với các dự án bằng các công cụ; khai thác, phát huy quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách TP để đầu tư cho công trình trọng điểm, cần thiết trong giai đoạn 2021-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.