Chủ tịch TP.HCM: Cần đề xuất thuê giám đốc cho các DN nhà nước

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Phong cho hay những trường hợp cán bộ chủ chốt của TP.HCM xin nghỉ hoặc chuyển công tác vì hoàn cảnh riêng, ông rất buồn...

Sáng 18-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong đã rất tâm tư về việc trong năm 2020, một số cán bộ chủ chốt xin nghỉ hoặc chuyển công tác. Ông cho rằng đây là việc mà lãnh đạo TP không mong muốn, nhưng đó đều là những trường hợp có hoàn cảnh riêng.

“Khi nhận đơn xin chuyển công tác của cán bộ, điều mà tôi rất quan tâm và tôi hỏi cán bộ là môi trường công tác ở đó như thế nào, nội bộ ở đó ra sao?” – ông nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM đã dẫn chứng nhiều trường hợp cụ thể, như một Phó Giám đốc Sở Du lịch xin nghỉ vì hoàn cảnh riêng. Mặc dù ông Nguyễn Thành Phong đã gặp nhiều lần và động viên nhưng không được vì liên quan đến chuyện gia đình.

Hay trường hợp lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) xin nghỉ vì hàng tuần phải chạy ra Nha Trang chăm lo cho bố mẹ đang bệnh. “Mỗi lần cán bộ nộp đơn xin nghỉ là tôi rất buồn. Tôi đặt vấn đề, hỏi tại sao, lý do vì sao. Tất nhiên mỗi người có hoàn cảnh riêng không thể khắc phục được thì phải chấp thuận” – ông Phong nói.

Từ những câu chuyện này, ông Nguyễn Thành Phong mong muốn các cán bộ đương nhiệm phải cố gắng xây dựng một môi trường công tác thân thiện, chia sẻ.

Ông cho biết là hiểu rằng, hiện lương của cán bộ cũng còn khó khăn và khó khăn đó không chỉ riêng của TP.HCM mà khó khăn chung của cả nước. Do vậy, ông mong muốn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chia sẻ với chính quyền TP.

“Các vấn đề xảy ra thời gian vừa qua đã cho mình rất nhiều bài học. Nhưng vấn đề sắp tới là phải làm minh bạch, rõ ràng, trên cơ sở đúng quy định. Đó cũng là điều kiện để làm tốt nhiệm vụ, chứ không phải vì một vài trường hợp làm chúng ta chùn bước” – ông Phong nói.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết sau khi có một số biến động trong nhân sự doanh nghiệp Nhà nước, việc tìm người mới rất khó khăn. Do vậy, ông đề nghị Sở Nội vụ đề xuất thuê giám đốc cho các doanh nghiệp Nhà nước. Sau đó, ông sẽ báo cáo và xin ý kiến Thường vụ về đề xuất này.

Theo ông, việc quản lý khối doanh nghiệp Nhà nước đòi hỏi yêu cầu quản trị và nghệ thuật quản lý quy mô lớn. Một số trường hợp cán bộ đang công tác trong cơ quan Nhà nước hay Đảng bộ được chuyển sang làm tổng giám đốc, nhiều người lo lắng vì rủi ro nhưng tổ chức phân công nên vẫn phải nhận nhiệm vụ.

Nói về cải cách hành chính, ông Nguyễn Thành Phong cho biết mặc dù đã có chuyển biến tốt nhưng vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải hết sức nỗ lực trong cải cách hành chính, nơi nào người đứng đầu quyết liệt thì nơi đó sẽ có chuyển động. “Chính sự quyết liệt, quyết tâm đó truyền cảm hứng cho bên dưới. Còn nếu chúng ta không có hành động quyết liệt thì từ lời nói đến hành động sẽ là con đường rất xa” – ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.