Chủ tịch TP Huế kiểm tra việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp tại các phường mới sau sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế đã kiểm tra thực tế tại UBND phường An Cựu (sáp nhập từ các phường An Đông, An Tây, An Cựu) và UBND phường Hương An (sáp nhập từ các phường An Hòa, Hương Sơ, Hương An).

Dịch vụ công không gián đoạn

Tại bộ phận một cửa của các phường mới, mọi hoạt động hành chính vẫn diễn ra bình thường. Người dân đến thực hiện các thủ tục như hộ tịch, cư trú, đất đai… đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

hue-van-hanh-thu-mo-hinh-chinh-quyen-hai-cap (3).jpg
Ông Nguyễn Văn Phương kiểm tra việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp tại các phường mới sau sáp nhập.

Công tác tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ tại các đơn vị này đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định và thông suốt ngay trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền hai cấp là một chủ trương lớn, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

"Chuyển đổi mô hình không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức mà còn là thay đổi cách phục vụ. Chính quyền phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và lắng nghe người dân nhiều hơn. Đặc biệt, không được để xảy ra gián đoạn trong phục vụ người dân khi thực hiện thủ tục hành chính", ông Phương khẳng định.

Người dân chưa cần đổi giấy tờ tùy thân

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là giá trị pháp lý của các giấy tờ hiện hành.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết việc chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp không làm thay đổi giá trị pháp lý của các loại giấy tờ tùy thân.

chính quyền hai cấp
Ông Nguyễn Văn Phương kiểm tra các thủ tục hành chính công tại bộ phận một cửa.

Do đó, người dân chưa cần thiết phải đi điều chỉnh ngay các thông tin hành chính trên giấy tờ cá nhân. Việc này nhằm tránh gây áp lực không cần thiết lên hệ thống và đảm bảo sự ổn định trong quá trình chuyển tiếp.

Được biết, sau khi sắp xếp, TP Huế sẽ có 40 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường và 19 xã.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao vai trò, quyền hạn của chính quyền cơ sở, giúp bộ máy mạnh hơn, đa năng hơn, từ đó tăng hiệu quả quản trị, chỉ đạo điều hành trực tiếp, nhanh chóng và giảm bớt các thủ tục hành chính chồng chéo.

Chủ tịch UBND TP Huế đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, đảm bảo việc chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả, với tinh thần chủ động và hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ thực sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.