Chủ tịch TP Hà Nội: Không 'ngăn sông cấm chợ' báo chí

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Nếu không người dân sẽ tìm đến các nguồn khác.

Sáng 22-11, UBND TP Hà Nội và tạp chí Cộng Sản tổ chức hội thảo khoa học  “Vai trò của truyền thông đối với TP Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ truyền thông có vai trò quan trọng trong bối cảnh xã hội hiện nay. Do vậy, ông đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đến hội nghị lắng nghe các tham luận tại hội trường để rút ra những điều bổ ích, giúp công việc của Hà Nội được thông tin đến người dân một cách hiệu quả nhất.

Đánh giá về công tác truyền thông của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay lãnh đạo TP luôn coi trọng công tác này, tuy nhiên, thời gian gần đây công tác truyền thông của TP Hà Nội chưa được tốt. Cụ thể, có những thông tin đưa ra nhưng không thỏa mãn người dân, thậm chí không đầy đủ, thiếu chuyên nghiệp.

"Nhiều thông tin các đơn vị của TP Hà Nội chưa chủ động cung cấp cho báo chí, đưa ra còn chậm. Thậm chí có những vụ việc cung cấp thông tin chỉ mang tính chất chữa cháy. Vì vậy, người dân phải tiếp cận thông tin từ nguồn tin khác" - ông nói.

Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông của lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới mà mình từng tiếp xúc và học hỏi, ông Chung cho hay mấu chốt là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để truyền thông điệp đến cho người dân.

Ông cho hay bản thân ông cũng rút ra nhiều kinh nghiệm sau vụ “cây xanh” và “dữ liệu dân cư” và nhấn mạnh: “Quan điểm của tôi là không ngăn sông cấm chợ báo chí tiếp cận thông tin. Mà chúng ta nên đưa thông tin trung thực ra một cách nhanh nhất để người dân kiểm chứng, từ đó họ sẽ loại bỏ thông tin khác”.

“Thực tế TP Hà Nội chưa có quy trình xử lý khủng hoảng thông tin. Hơn nữa, một số cán bộ lại ngại va chạm, ngại trả lời, tiếp xúc với báo chí. Thậm chí có một số cán bộ không biết trả lời, mỗi khi tiếp xúc báo chí rất lúng túng” - ông Chung nói.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay sau buổi hội thảo này, ông sẽ chỉ đạo đơn vị liên quan của TP tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ trong bộ máy hành chính của TP, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt, để mỗi cán bộ, công chức của TP sẽ làm truyền thông tốt hơn, hiệu quả hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.