Chủ tịch TP Hà Nội công khai số điện thoại với công nhân

(PLO)- Sáng nay 26-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã công khai số điện thoại cá nhân cho công nhân, lao động tại KCN Bắc Thăng Long.

Mục đích là để các công nhân có thể phản ánh những chậm chễ của cơ quan chức năng trong giải quyết vấn đề của công nhân, lao động đến mình bất cứ lúc nào.

“Ngay ngày mai phải có biển hướng dẫn giao thông, nếu mai không có, có số điện thoại của tôi thì gọi thẳng cho tôi để tôi đôn đốc” - ông Chung nói.

Trước đó, chị Phạm Thị Vân Anh, lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, đã nêu vấn đề: “KCN Nam Thăng Long hoạt động hơn 10 năm nhưng đường giao thông chưa có tuyến nào khai thông. Phần lớn công nhân phải đi lại trên trục đường cao tốc, đường đi phải vòng xa, không có biển báo, nhiều người đi ngược lại rất nguy hiểm”.

Anh Dũng, làm việc tại KCN Quang Minh thì phản ánh đường xá đi lại tại KCN lầy lội ngày mưa, đường thoát nước không có nắp đậy nên mới đây một nữ công nhân đã ngã xuống tử vong.

Ngoài ra, nhiều công nhân khác cũng phản ánh vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc y tế; nhà ở; vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội; đăng ký hộ khẩu, tạm trú; vấn đề an ninh trật tự…

Anh Nguyễn Văn Đức, làm việc tại KCN Nội Bài, bức xúc: “Mong lãnh đạo TP tác động dịch vụ y tế cấp huyện, cấp xã. Có bạn đau ruột thừa, chỉ có 1 triệu rưỡi nhưng trạm y tế huyện đòi 3 triệu đồng và nhất quyết không chữa. Lương y như từ mẫu nhưng như thế thì không được, khi em đến thăm bạn đó rớt nước mắt”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc công nhân KCN.

Sau khi lắng nghe gần 30 công nhân phát biểu với 40 kiến nghị, phản ánh, Chủ tịch UBND Hà Nội đã dành gần một giờ để giải đáp, chỉ đạo từng vấn đề một.

Ông khẳng định: “TP luôn lắng nghe ý kiến của công nhân để tập trung giải quyết. Đây là lần thứ 3 tính từ đầu năm 2016 đến nay, lãnh đạo TP tổ chức đối thoại để lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của công nhân”.

Về vấn đề không có hộ khẩu, ông Chung chỉ đạo công an sẽ xuống các KCN giải quyết việc này để công nhân không phải tạm trú nữa vì theo luật, công nhân nếu có hợp đồng dài hạn với KCN thì sẽ được chính quyền cấp hộ khẩu.

Thời gian qua, TP đã chỉ đạo huyện Đông Anh xây dựng nhà trẻ cho con em của người lao động nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tới đây sẽ xây thêm.

“Trong thời gian tới, BHXH sẽ có đại diện ngay tại KCN để giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến bảo hiểm” - ông Chung nhấn mạnh.

Về an ninh trật tự tại KCN, đi làm đêm chưa an toàn, ông Chung chia sẻ: “Trong những năm qua Công an TP đã triển khai nhiều giải pháp liên quan đến cướp giật, cưỡng đoạt tài sản của công nhân. Hôm nay tôi ghi nhận và sẽ chỉ đạo Công an huyện Đông Anh cũng như Công an TP giải quyết một cách quyết liệt”.

Đặc biệt, ông Chung hứa sẽ chỉ đạo Sở Y tế chấn chỉnh chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất…

Cuối cùng, chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan ngay ngày mai (27-5) phải cắm biển hướng dẫn giao thông cho người lao động đi lại, nếu người lao động phát hiện chưa thực hiện cắm biển báo có thể gọi điện thoại trực tiếp cho ông để ông trực tiếp đôn đốc giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.