Chủ tịch TP Đà Nẵng lý giải vì sao TP không có tên trong gói hỗ trợ 350 tỉ của Chính phủ

(PLO)- Thủ tướng đã có hỗ trợ khẩn cấp 350 tỉ đồng cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra nhưng TP Đà Nẵng không có tên trong danh sách này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 29-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 350 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho ba địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: TP Huế 150 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỉ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đà Nẵng.jpg
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở ban ngành thị sát các điểm sạt lở tại khu vực miền núi. Ảnh: CTTĐN

Trước thông tin trên, nhiều người thắc mắc, vì sao trong danh sách hỗ trợ trên không có tên của TP Đà Nẵng vì TP Đà Nẵng cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề trong lũ lụt lịch sử, nhất là vùng rốn lũ của Quảng Nam cũ.

Trao đổi với PLO, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, lý do TP không có tên trong danh sách này vì Đà Nẵng không đề nghị Chính phủ hỗ trợ. Mặc dù mưa lũ lớn nhưng vẫn trong khả năng xử lý của TP.

"Đà Nẵng cần Trung ương hỗ trợ xử lý những vấn đề lớn hơn. Những vấn đề căn bản, lâu dài liên quan đến nâng cấp các tuyến giao thông, xử lý sạt lở biển, cửa biển, tái định cư miền núi nơi sạt lở đất", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Ngày 29-10, Bộ Tài chính đã ra quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho TP Huế.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho TP Huế để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Danh mục hàng hóa được cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao tròn, 5.000 phao áo, 300 bè nhẹ, 2 bộ máy phát điện, 3 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.