Chủ tịch TP Cần Thơ: Trung tâm phục vụ hành chính công phải dồn hết tâm sức phục vụ người dân

(PLO)- Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công TP Cần Thơ đã giải quyết hơn 87.000 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99,86%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm).

Video: Chủ tịch TP Cần Thơ: Trung tâm phục vụ hành chính công phải dồn hết tâm sức phục vụ người dân.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm sau gần 6 tháng đi vào hoạt động.

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp sơ kết về cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Trần Việt Trường đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những ưu điểm, dồn hết tâm sức vì người dân phục vụ, quyết tâm đưa Trung tâm phục vụ ngày càng hiệu quả hơn.

Ông đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp Trung tâm trong việc cử công chức, viên chức chính thức và dự phòng đảm bảo theo danh sách phê duyệt; quan tâm chỉ đạo công chức, viên chức đảm bảo thời giờ làm việc theo Quy chế của Trung tâm.

Cùng với đó, nâng cao việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định, quyết tâm không để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Trường hợp hồ sơ quá hạn thì phải khắc phục ngay việc công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định…

ubnd-tp-can-tho.jpg
Hội nghị sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Người đứng đầu chính quyền TP đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp kiểm tra, khắc phục các lỗi của các phần mềm, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP; Bổ sung chức năng khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc giải quyết thủ tục hành chính, thông qua kênh Chính quyền số TP Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất việc đấu thầu mua sắm nguồn vật liệu in giấy phép lái xe để hoạt động trở lại bình thường, cố gắng trong tháng 8 này xong thủ tục để tháng 9 đi vào hoạt động bình thường.

Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ sung ngay biên chế cho Văn phòng UBND TP thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại Trung tâm; Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu đề xuất ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp…

Tỉ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,86%

Từ ngày 28-2-2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ đi vào hoạt động. Đây là đơn vị đầu mối tập trung để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả với khoảng hơn 1.430 thủ tục hành chính của 16 sở, ngành thuộc UBND TP Cần Thơ.

Tính đến ngày 31-7-2024, Trung tâm đã tiếp nhận 93.892 hồ sơ, trong đó, trực tuyến là 58.460 hồ sơ; trực tiếp, dịch vụ bưu chính là 33.586 hồ sơ, từ kỳ trước là 1.846 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 87.130, trong đó, trước hạn và đúng hạn là 87.009, đạt tỉ lệ 99,86%; quá hạn là 121.

Tỉ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 98,8%. Tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 63,4% (vượt 13,7% mục tiêu Chính phủ giao). Tỉ lệ thực hiện thanh toán trực tuyến đạt 59,18% (vượt 14,18% mục tiêu Chính phủ giao)…

Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng tương tác với người dân như Hộp thư góp ý, kênh Zalo, Facebook… Đồng thời, Trung tâm đã đề xuất Phương châm 5 biết là Biết lắng nghe, Biết hướng dẫn, Biết giải thích, Biết xin lỗi, Biết cảm ơn; chú trọng thực hiện Phương châm 5 thể hiện là Tôn trọng, Văn minh, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Trách nhiệm.

“Tất cả những việc này thể hiện tinh thần trách nhiệm, hướng tới phục vụ người dân doanh nghiệp một cách tốt nhất. Đây là cách làm hay, rất ý nghĩa” – Chủ tịch TP Cần Thơ đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.