Chủ tịch TP Cần Thơ: 'Một dự án mà chỉnh tới chỉnh lui 5-7 lần...'

(PLO)- "Lập dự án gì đâu mà chưa có đơn vị nào giống đơn vị của TP Cần Thơ, một dự án mà chỉnh tới chỉnh lui 5-7 lần, mỗi lần chỉnh mất một vòng quy trình mà một vòng quy trình bao nhiêu thời gian...” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp UBND thường kỳ tháng 10-2024, để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2024.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong tháng 10 và 10 tháng năm 2024 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số công trình đầu tư công triển khai còn rất chậm, nhiều công trình bị đội vốn phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã chỉ đạo thực hiện 15 nhiệm vụ.

Trong đó, ông đề nghị TP phải phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương trong việc sơ kết thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù mới mang tính đột phá, phù hợp với TP trong giai đoạn mới nhằm tạo động lực phát triển mới, thu hút các nguồn lực để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết 59/2020 của Bộ Chính trị.

“Chúng ta đang tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị để sơ kết 5 năm TP thực hiện Nghị quyết 59. Trong đó, TP tiếp tục có đề xuất kiến nghị Trung ương, Bộ Chính trị các cơ chế, chính sách đặc thù mới nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của TP” – ông Trường cho hay.

Video: Chủ tịch TP Cần Thơ: 'Một dự án mà chỉnh tới chỉnh lui 5-7 lần...'

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ giao cho Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo kế hoạch và phương án được duyệt.

Ông đề nghị các phương án được duyệt phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch; Khẩn trương tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thực hiện Luật Đất đai 2024 trong tháng 11 này. Đồng thời, trình phương án giá đất, đảm bảo nguồn thu từ đất theo đúng quy định, trình UBND TP trong tháng 11.

Chủ tịch TP Cần Thơ giao cho Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các Sở TN&MT, Tài chính và các sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm Công điện số 112 của Thủ tướng (ngày 6-11), về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng và khẩn trương đưa vào sử dụng, chống lãng phí.

Theo đó, ngoài dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ thì Chủ tịch TP Cần Thơ còn nhắc đến dự án 5 nút giao thông trọng điểm.

Liên quan các dự án ODA trên địa bàn TP Cần Thơ đã đưa vào sử dụng, ông Trường đề nghị Ban ODA cùng địa phương phối hợp với UBND TP bàn giao các dự án hoàn thành.

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, HĐND TP cũng đã giám sát và có kết luận về việc này, vì vậy ông đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, “không đùn qua đẩy lại nữa, nhất là chỗ Ninh Kiều với Ban ODA”.

Cùng với đó, ông Trường đề nghị các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; ngành NN&PTNT cũng phải rà soát các dự án để thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng.

“Hạ tầng giao thông điều chỉnh dự án nhiều lắm, điều chỉnh dự án là các đồng chí phải hết sức cân nhắc. Lập dự án gì đâu mà chưa có đơn vị nào giống đơn vị của TP Cần Thơ, một dự án mà chỉnh tới chỉnh lui 5-7 lần, mỗi lần chỉnh mất một vòng quy trình mà một vòng quy trình bao nhiêu thời gian” – Chủ tịch TP Cần Thơ nói.

Ngoài ra, ông Trường cũng lưu ý quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh vì các doanh nghiệp khó khăn lắm,

“Nhiều doanh nghiệp người ta kiến nghị mở rộng sản xuất mà các đồng chí phối hợp giải quyết quá chậm. Có đơn vị kiến nghị cả năm nay mà các đồng chí phối hợp giải quyết không xong, mà thuộc thẩm quyền của TP cả. Chỗ này, tôi đề nghị từ nay về sau không còn hiện tượng này nữa” – ông Trường lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.