Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ứng phó 3 tình huống cực đoan

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu đảm bảo an toàn về người, vật liệu, thiết bị tại công trình chống sạt lở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-10, Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra công tác ứng phó mưa bão, khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, TP Quảng Ngãi cũ.

Chủ tịch Quảng Ngãi kiểm tra công trình chống sạt lở, yêu cầu ứng phó ba tình huống cực đoan
Sóng lớn đánh trực tiếp vào kè đang thi công vào sáng 22-10.

Thời điểm kiểm tra, sóng biển đánh dữ dội vào đê chắn sóng đang thi công. Những cột sóng cao vài mét cuồn cuộn đập vào bờ.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tiến độ thi công, các phương án ứng phó bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp công trình trong tối 22-10.

IMG_1761108267846_1761108308440.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo xanh) kiểm tra tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải tập trung ứng phó với ba tình huống cực đoan có thể xảy ra trong thời điểm tới đây gồm bão, lũ lụt, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý hoàn lưu cơn bão có thể gây mưa lớn diện rộng. Do đó, trong điều kiện thời tiết cực đoan, giáp biển, nguy cơ bị ảnh hưởng của sóng lớn, việc thi công phải đảm bảo an toàn cho con người, nguyên vật liệu, máy móc thi công. Đặc biệt lưu ý các nhà thầu không được chủ quan; đảm bảo không được thiệt hại về người.

chu-tich-quang-ngai-kiem-tra-cong-trinh-chong-sat-lo-yeu-cau-ung-pho-ba-tinh-huong-cuc-doan-2.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Giang (áo xanh) chỉ đạo trực tiếp tại công trường thi công dự án kè.

Khi bão xảy ra và trường hợp có mưa lớn, phải tập trung ứng trực 24/24 tại hiện trường bao gồm cả lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên…

Theo ông Giang, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân công một phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.

chu-tich-quang-ngai-kiem-tra-cong-trinh-chong-sat-lo-yeu-cau-ung-pho-ba-tinh-huong-cuc-doan-5.jpg
Việc thi công vẫn diễn ra khẩn trương.

“Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn, sức chứa vẫn còn lớn. Dẫu vậy, tôi yêu cầu theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn. Tất cả không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó với thiên tai”- ông Giang nói.

Ông Giang yêu cầu tuyệt đối không để khi mưa lớn, hạ du no nước, thủy điện mới xả lũ, dẫn đến lũ lụt lớn; cũng không xử lý điều tiết quá sớm dẫn đến thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất, phát điện.

Trước đó, chiều 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12, mưa lũ trên địa bàn.

1000013651.png
Cuộc họp ứng phó với cơn bão số 12 của UBND tỉnh chiều 21-10.

Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải chuẩn bị kỹ phương tiện, vật tư, nhân lực, sẵn sàng sơ tán dân ở vùng nguy cơ cao; rà soát an toàn hồ đập, công trình trọng yếu, trực ban nghiêm 24/24 giờ trong suốt thời gian bão, lũ.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này dự kiến sơ tán hơn 4.500 hộ với trên 14.200 người khi lũ đạt mức báo động 2 trở lên, tập trung tại các lưu vực sông Trà Bồng, Vệ, Phước Giang, Trà Câu, Trà Khúc, Pô Kô, Đăk Bla, Đăk Tờ Kan. Ngoài ra, 49 xã với 301 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng hơn 16.000 người dân. Tất cả phương án sơ tán, bố trí lực lượng ứng trực đã sẵn sàng lo cho mọi tình huống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.