Chủ tịch tỉnh kiến nghị điều tra cựu chủ tịch xã gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Công an tỉnh này khởi tố điều tra vụ cựu chủ tịch xã gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi VKSND tỉnh này thông báo đang giải quyết nguồn tin về tội phạm từ công văn của chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thực hiện việc xác minh điều tra, xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa theo quy định pháp luật.

Trị sở UBND xã Ia Tul . Ảnh: LK

Theo nội dung kiến nghị khởi tố, từ năm 2016 đến 2021, ông Siu Sứ, cựu Chủ tịch UBND xã Ia Tul và các cá nhân có liên quan đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, lạm quyền trong khi thi hành công vụ, không tuân thủ nhiệm vụ chi tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm được UBND tỉnh Gia Lai, UBND huyện Ia Pa phê duyệt, đã triển khai thi công tám công trình xây dựng cơ bản, một hợp đồng mua sắm tài sản.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hồ sơ các công trình xây dựng không đảm bảo về pháp lý, trình tự thủ tục theo quy định. Có dấu hiệu lập khống tài liệu để hợp thức hóa, chứng từ trong xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản.

Việc chi không đúng quy định, không có chứng từ, không theo dõi, quản lý tài sản sau khi công trình xây dựng, mua sắm tài sản hoàn thành theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 1-2022, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại UBND xã Ia Tul giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, ông Siu Sứ (hiện đã nghỉ hưu) có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, lạm quyền khi thi hành công vụ… gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo trên, ông Siu Sứ cùng các bà Hoàng Thị Vân, cựu kế toán; Trần Thị Thảo, kế toán đã chi nhiều khoản không có hóa đơn, chứng từ, không có người nhận tiền, chi trùng hoạt động tuần tra bảo vệ rừng tổng cộng hơn 900 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.